Nghi bị lừa bịp đánh bạc, nam thanh niên đâm chết người ở Sài Gòn

Bảo Minh |

Mâu thuẫn từ việc nghi ngờ bị lừa bịp khi đánh bạc, nam thanh niên xô xát với nhóm người cùng chơi rồi gây án mạng.

Ngày 1/10, TAND TP HCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Phan Chánh Anh Mẫn (22 tuổi, quê tỉnh Đắk Nông) 20 năm tù về tội "Giết người".

Theo nhận định của HĐXX, việc bị cáo vẫn đuổi theo bị hại qua nhiều con đường giữa chốn đông người và đâm nhiều nhát là có tính côn đồ. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại tòa, bị cáo Mẫn cho rằng, bị hại cùng nhóm người đánh bạc đánh mình trước nên mới xảy ra ẩu đả. Mẫn cho rằng, bản thân không rượt đuổi bị hại qua nhiều con đường như cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng, khoảng 0h30 phút ngày 5/5/2017, Mẫn cùng Ninh Văn Ngôn, Đàm Thanh Nghiệp và một số người khác đánh bạc bằng trò xóc đĩa trên đường Trương Định (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM).

Sau khi bị thua hết tiền, Mẫn nghi ngờ bị lừa bịp. Anh ta cầm bộ chén đĩa dùng để xóc đĩa đập vỡ dẫn. Xảy ra ẩu đả và được can ngăn, Mẫn bị gây thương tích ở cổ tay với tỉ lệ thương tích là 2%.

Tuy nhiên, Mẫn sau đó tiếp tục ẩu đả với Ngôn. Ngôn bỏ chạy, Mẫn cầm dao lấy xe mô tô đuổi theo Ngôn. Khi đuổi kịp, Mẫn cầm dao chặn đường, đánh nhau với Ngôn. Ngôn bị Mẫn tấn công ngã gục xuống vỉa hè, tử vong. Ngay sau đó, Mẫn bị bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại