Bé gái nghi bị ông lão hàng xóm gọi vào xem tivi rồi hãm hiếp

Gia Hưng |

Nghe con gái kể lại nhiều lần bị người đàn ông hàng xóm hãm hiếp, bà Hồng bức xúc trình báo cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Ngày 4/10, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đã nhận được đơn từ gia đình cháu H. (15 tuổi, trú Yên Thành, Nghệ An) tố cáo bị người hàng xóm hiếp dâm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Theo bà Hồng (SN 1967, mẹ cháu H., trú xã Hoa Thành) cho biết, cháu H. bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ.

Một buổi trưa trung tuần tháng 6/2018, bà Hồng bất ngờ thấy vợ ông Chu Văn T. chạy sang hỏi về việc cháu H. làm gì bên nhà mà lại ôm quần áo vội chạy về nhà.

Lúc này bà Hồng gặng hỏi con thì mới hay chuyện con gái đã bị ông T. ép quan hệ tình dục và doạ không được kể cho ai biết.

"Cháu kể là sang để xem ti vi, trong lúc đang xem thì ông T. bế nó lên giường rồi cởi quần áo của con để quan hệ và dọa không được mách với ai nếu không ông sẽ đánh chết", bà Hồng kể.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 14h ngày 28/9, bà Hồng thấy con gái chạy về nhà với trạng thái đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Lúc này bà Hồng tiếp tục gặng hỏi thì cháu H. kể bị ông T. hãm hiếp trong nhà như lần trước.

"Lần này nó kể đang chơi ngoài cổng thì ông T. thấy nên gọi vào xem tivi. Sau đó ông T. bế nó lên giường rồi làm chuyện đồi bại. Ông T. dặn nó mà kể cho ai là ông đánh", bà Hồng nói.

Quá bức xúc với sự việc của ông T., bà Hồng đã lên trình báo với công an xã để vào cuộc điều tra làm rõ. Nhận được tin báo, công an xã đã xuống hiện trường lấy lời khai đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên để điều tra vụ việc.

Liên quan đến sự việc trên, Trưởng công an xã này xác nhận có nhận được tin báo từ gia đình bà Hồng về sự việc trên.

"Sau khi nhận được phản ánh về việc cháu H. bị hiếp dâm, Ban công an xã đã báo cáo lên cấp trên đồng thời triệu tập ông T. và bà Hồng lên để làm việc. Hiện ông T. đã được triệu tập để phục vụ quá trình điều tra", ông Thiệu nói.

Theo bà Hồng cho biết thêm, sau khi gia đình báo cáo sự việc lên Công an, phía gia đình ông T. đã sang xin không làm to chuyện. Tuy nhiên vì bức xúc với việc ông T. đã hãm hại con gái nhiều lần nên bà Hồng quyết làm cho rõ mọi việc.

Được biết, cháu H là một người mắc chứng bệnh thiểu năng trí tuệ. Thời gian trước đây, cháu H. có đi học để hòa nhập với cộng đồng, sau khi xảy ra sự việc thì cháu đã phải nghỉ học.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại