Nghi án chồng sát hại vợ rồi đổ xăng tự thiêu

Hoàng Hải |

Thấy căn nhà hàng xóm bốc cháy, mọi người liền chạy sang dập lửa thì phát hiện vợ chồng ông Vượng đã tử vong, trên người có nhiều thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc đôi vợ chồng tử vong bất thường ở xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai.

Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 30/3, người dân sinh sống tại xóm Làng Mười (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) phát hiện thấy có lửa cháy ở nhà ông Hoàng Phúc Vượng (SN 1957) và vợ ông là bà Triệu Thị Tâm (SN 1966).

Biết có chuyện không hay xảy ra, mọi người lao đến phá cửa để dập tắt ngọn lửa nhưng cửa bị chốt từ phía trong.

Ngay sau đó, người dân và chính quyền địa phương đã phải phá vách gỗ để vào nhà. Khi vào đến bên trong căn nhà, người dân phát hiện vợ chồng ông Vượng, bà Tâm đã chết.

Vụ việc ngay sau đó đã được báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm sơ bộ ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định trên người bà Tâm có vết chém. Tại hiện trường thu giữ được 2 con dao và 1 lưỡi rìu.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc có thể do mâu thuẫn, ông Vượng đã đánh và chém vợ dẫn đến tử vong. Sau đó, người đàn ông này đã đốt cả 2 vợ chồng cùng cháy, bản thân ông cũng tử vong.

Trao đổi với PV về vụ việc trên vào sáng nay, lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai cho biết, qua kiểm tra ban đầu, trên người bà Tâm có vết chém ở phần đầu, 2 vợ chồng tử vong giữa nhà bên cạnh đó là một can xăng 20 lít.

Vị lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai cũng cho biết, hai vợ chồng ông Vượng trước kia đã thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại