Nghi án cha dùng chổi quét nhà đánh chết con gái 9 tuổi

Hoàng Thanh |

Sau khi bị cha dùng chổi quét nhà đánh không lâu, bé gái 9 tuổi được phát hiện có biểu hiện bất thường và được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Chiều 20-5, lực lượng chức năng Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết cháu Đ.N.A (SN 2010, ngụ xã Kdang, huyện Đắk Đoa).

Theo Công an xã Kdang, sáng cùng ngày, ông Đ.H.P (SN 1979, cha ruột cháu Đ.N.A) đã dùng chổi quét nhà đánh vào người cháu Đ.N.A.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày thì cháu Đ.N.A được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa cấp cứu trong tình trạng toàn thân có nhiều vết bầm tím. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định cháu Đ.N.A đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Công an tỉnh Gia Lai cũng đang tạm giữ ông Đ.H.P để điều tra về vụ việc.

Theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường, nguyên nhân Đ.H.P dùng chổi quét nhà đánh con gái là do nghi ngờ con gái trộm tiền của mình.

Được biết, ông Đ.H.P từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Vợ ông Đ.H.P đã bỏ đi nhiều năm qua do không chịu nổi cảnh thường xuyên bị đánh đập. Hiện ông Đ.H.P một mình nuôi 3 người con, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại