Nghẹt thở xem trực thăng Mi-171 diễn tập bay treo cực khó, cẩu vớt phi công gặp nạn dưới nước

Giang Sơn |

Bay treo là động tác bay rất khó, đòi hỏi phi công và tổ bay phải có sự rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, am hiểu về địa hình, thời tiết...

Các biên đội trực thăng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đang tích cực luyện tập trên hồ Đồng Mô, thuộc thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì để chuẩn bị cho Hội thao Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đường không năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trong ít ngày nữa tại sân bay Hòa Lạc (20-21/8).

Hội thao có sự góp mặt của: Sư đoàn Không quân 370, 371, 372; Trường Sĩ quan Không quân và Trung tâm Quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

Kỹ thuật viên hỗ trợ kiểm tra máy móc, thiết bị bay và cứu nạn cứu hộ trước khi cất cánh tại sân bay quân sự Hòa Lạc.

Hội thao bao gồm 2 phần thi lý thuyết và thực hành cứu hộ, cứu nạn đường không.

Trong đó phần thực hành là bay cẩu vớt người bị nạn. Mỗi tổ, đội sẽ bay cẩu 300 kg và cẩu 150 kg trên máy bay Mi-171.

Các đội được trang bị thiết bị cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp, phối hợp nhuần nhuyễn với tổ bay để có được độ chính xác cao nhất.

Hội thao là cơ hội để kiểm tra trình độ, năng lực của phi công, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đường không của các đơn vị không quân trực thăng.

Một số chiến sĩ sẽ đóng vai phi công được mang mặc đầy đủ trang bị bay, cứu sinh rồi nhảy dù từ máy bay thoát hiểm tiếp nước.

Tiếp đó, tổ bay và đội tìm kiếm cứu nạn sẽ thực hành bay cẩu vớt phi công bị nạn.

Một trong những nội dung quan trọng trong quá trình tìm kiếm cứu nạn là trực thăng phải tiếp cận được vị trí của người bị nạn và bay treo để lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp cận, cẩu vớt nạn nhân. Đây là động tác bay rất khó, đòi hỏi phi công và tổ bay phải có sự rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, am hiểu về địa hình, thời tiết. Đặc biệt quan trọng là sự hiệp đồng của phi công, tổ bay và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Tình huống đưa người xuống để cứu người bị nạn, máy bay trang bị tời với sức kéo 300 kg, kéo cùng lúc 2 người.

Hội thao Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đường không năm 2024 cũng là dịp để đánh giá năng lực của các đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức huấn luyện; vai trò trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc tích cực, chủ động huấn luyện sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn đường không có thể xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại