Nghệ sĩ xiếc hết lòng phục vụ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Ngân An |

Cuộc sống đã lấy đi của các em sức khỏe nhưng những người nghệ sĩ xiếc đã cố gắng mang lại cho các em tiếng cười.

Những buổi biểu diễn của Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội vẫn diễn ra thường xuyên trong tiếng vỗ tay và cổ vũ của các khán giả nhí.

Trong số đó, có rất nhiều tiết mục được các em nhỏ thích thú như: Tạo hình tượng 3, Đu người trên dây, Na tra Thái tử đu dây trên cao, thăng bằng, tạo hình trên xe đạp, cùng các tiết mục xiếc thú.

Như thường lệ, buổi biểu diễn của các nghệ sĩ xiếc lại diễn ra trong không khí hân hoan ấy. Chỉ khác là cuối tuần vừa qua, họ đã được đón những vị khách đặc biệt hơn, những bệnh nhân nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

Các em là những người có sức khỏe giảm sút khá nhiều qua những đợt điều trị. Để giữ vệ sinh cho chính mình, các em thậm chí còn phải mang khẩu trang khi ngồi xem xiếc.

Có em tóc không còn một sợi, có em không đi được, phải nhờ bố mẹ dìu dắt, bồng bế mới đến được chỗ ngồi. Ấy thế mà có hề gì, bất cứ tiết mục của các nghệ sĩ xiếc như vẫn được cổ vũ rất nồng nhiệt.

Các em nhỏ được sắp xếp một khu vực riêng để gia đình tiện chăm sóc. Đây là việc làm khá thiết thực của Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội nhằm đem đến niềm vui cho các em nhỏ, động viên các em bước qua những khó khăn của cuộc sống.

Nghệ sĩ xiếc hết lòng phục vụ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của ba nghệ sĩ xiếc với trang phục bắt mắt trong tiết mục tạo hình tượng 3 đã cuốn hút các em nhỏ ngay từ những giây đầu tiên.

Nghệ sĩ xiếc hết lòng phục vụ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 2.

Sau đó là đến người nghệ sĩ tài hoa và những con khỉ thông minh.

Nghệ sĩ xiếc hết lòng phục vụ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3.

Sự khéo léo của những chú khỉ trên chiếc xích lô tí hon khiến các em nhỏ bật cười sung sướng.

Nghệ sĩ xiếc hết lòng phục vụ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 4.

Hai khán giả nhí cùng tham gia màn xiếc trăn với nghệ sĩ xiếc.

Nghệ sĩ xiếc hết lòng phục vụ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 5.

Những màn ảo thuật khéo léo cũng khiến các em trầm trồ.

Nghệ sĩ xiếc hết lòng phục vụ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 6.

Màn đu người trên không khiến người lớn cũng phải tim đập thình thịch.

Nghệ sĩ xiếc hết lòng phục vụ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 7.

Để làm được những điều này, người nghệ sĩ đã phải dày công tập luyện suốt một thời gian dài.

Nghệ sĩ xiếc hết lòng phục vụ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 8.

Một góc của hàng ghế khán giả là những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Nghệ sĩ xiếc hết lòng phục vụ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 9.

Các em cần sự chăm sóc của gia đình cho vài tiếng đồng hồ ngồi xem xiếc.

Nghệ sĩ xiếc hết lòng phục vụ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 10.

Một em bé đã phải trải qua rất nhiều đau đớn vì bệnh tật.

Nghệ sĩ xiếc hết lòng phục vụ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 11.

Không phải lúc nào các em cũng có cơ hội ra ngoài và tận hưởng cuộc sống như lúc này.

Nghệ sĩ xiếc hết lòng phục vụ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 12.

Một bé trai phải bịt khẩu trang để giữ gìn vệ sinh cho mình bên cạnh một em bé với ống truyền vẫn còn cắm trên tay.

Nghệ sĩ xiếc hết lòng phục vụ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 13.

Nhìn cảnh này, nhiều người rớt nước mắt vì thương xót.

Sau Hà Nội, nhà hát sẽ đem chương trình biểu diễn tại nhà hát TP Uông Bí, Quảng Ninh vào ngày 27-28.11 tới đây.

Ảnh:  NHB.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại