Nghệ sĩ Trung Anh xúc động khi con gái "rượu" trúng học bổng ở Mỹ

Mingo |

"Và tin vui đến trước khi con bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Con gái bố giỏi lắm, nói được là làm được. Từ nay mẹ nó không phải lo học phí cho con gái nữa nhé", nam nghệ sĩ viết.

Tối 10/7, NSND Trung Anh vui mừng chia sẻ trên mạng xã hội việc cô con gái Thục Anh đã giành được học bổng ngành Hóa Sinh của trường Northern Kentucky University (Mỹ). Đồng thời hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT.

NSND Trung Anh viết: "Hôm nay sau khi con kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, bố mới yên tâm để chia sẻ niềm vui này với mọi người.

Con gái đã giành được học bổng danh dự của trường Northern Kentucky University , Hoa kỳ, ngành Hoá Sinh giữa hàng trăm đơn ứng tuyển.

Hai bố con ít khi tâm sự, nhưng trong những lần hiếm hoi ấy câu nói của con làm bố nhớ mãi: "Bố mẹ đã vất vả nuôi con rồi, con sẽ cố gắng giành học bổng để đi du học".

Và tin vui đến trước khi con bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Con gái bố giỏi lắm, nói được là làm được. Từ nay mẹ nó không phải lo học phí cho con gái nữa nhé.

Bố biết con đã nỗ lực rất nhiều để dành được học bổng này. Những đêm miệt mài trên bàn học khi bố mẹ đã say giấc, những ngày tan trường muộn nhưng vẫn theo các cô đi hoạt động ngoại khoá, luyện tiếng Anh.

Ngành Hóa học lại bằng tiếng Anh không dễ dàng gì, nhưng con đã biết bắt đầu khám phá, tìm hiểu môi trường học mới và liên lạc với các anh chị khóa trước ở trường".

Nghệ sĩ Trung Anh xúc động khi con gái rượu giành học bổng tại Mỹ - Ảnh 1.
Nghệ sĩ Trung Anh xúc động khi con gái rượu giành học bổng tại Mỹ - Ảnh 2.

Cũng trong bài viết của mình, NSND Trung Anh gửi lời cảm ơn tới các thầy cô đã dạy dỗ và đồng hành với Thục Anh trong suốt những năm qua. Đồng thời thể hiện sự tin tưởng đối với cô con gái.

Trước đó, ông cũng từng viết thư gửi con gái, bày tỏ nỗi lòng người cha về tương lai con. Ông ví con là "bình rượu mơ, quý nhất cuộc đời". Như nhiều ông bố, Trung Anh mong con tìm được người chồng tốt để dựa vào.

Nghệ sĩ viết: "Chàng rể của bố cần kiên nhẫn để bao dung thói xấu của con, cần cương nhu để biết nhường biết tiến, cần vững chãi để làm chỗ dựa cho gia đình. Có thế thì gia đình mới bền chặt qua sóng gió, bố mới không phải nói ra câu: Về nhà đi con'".

Tiêu chí "kén rể" của ông là chàng trai có thể chưa có nhà, xe nhưng phải có ý chí để lo cho vợ con cuộc sống tốt. Nghệ sĩ liên tưởng bản thân: "Ngày xưa bố cưới mẹ nào đã có gì ngoài mấy vai diễn lận lưng. Nhưng thân là đàn ông, có thể nghèo một lúc chứ không được nghèo một đời. Vì bổn phận của người chồng, người cha là che chở vợ con".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại