Nghệ sĩ Phi Điểu gần 90 tuổi vẫn chạy xe máy đi diễn dù có nhà to, rộng

Tùng Ninh |

"Nhiều người nói tôi cao tuổi rồi không nên đi xe máy nhưng tôi vẫn muốn tự đi để kiểm soát được sự nhạy bén, nhanh nhẹn của mình" – nghệ sĩ Phi Điểu nói.

Nghệ sĩ Phi Điểu tên thật Nguyễn Thị Phi, sinh năm 1933. Năm 1954, bà từ miền Nam tập kết ra Bắc, trở thành phát thanh viên giọng Nam bộ của Đài tiếng nói Việt Nam. Sau này về lại TP.HCM, bà chuyển công tác vào đài phát thanh TP.HCM.

Nghệ sĩ Phi Điểu gần 90 tuổi vẫn chạy xe máy đi diễn dù có nhà to, rộng - Ảnh 1.

Bà được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1997. Bà tham gia diễn xuất từ năm 2000, để lại dấu ấn trong các vai người phụ nữ tần tảo, chịu nhiều bất hạnh trong các phim: 

Blouse trắng, Thụy Khúc, Bên đường lá đỏ... Bà còn tham gia đóng quảng cáo, minh họa cho video nhạc.

Bà có hai người con với chồng - cố nhạc sĩ Phan Nhân.

Mới đây, chương trình Phiêu cùng cuộc sống đã tới thăm nhà nghệ sĩ Phi Điểu. Đó là căn nhà nằm giữa trung tâm Sài Gòn, xây bề thế giống biệt thự, bên trong để nhiều đồ đắt tiền, bài trí gọn gàng.

Tại chương trình, nghệ sĩ Phi Điểu tâm sự: "Tôi vẫn ngày ngày chạy chiếc xe máy đó vì nó nhỏ nhỏ, vừa người tôi. Tôi đi xe máy phải mấy chục năm rồi, chiếc này là chiếc thứ hai.

Nghệ sĩ Phi Điểu gần 90 tuổi vẫn chạy xe máy đi diễn dù có nhà to, rộng - Ảnh 3.

Nhiều người nói tôi cao tuổi rồi, không nên đi xe máy nhưng tôi vẫn muốn tự đi để kiểm soát được sự nhạy bén, nhanh nhẹn của mình.

Tôi vẫn lái xe máy đi làm, tới phim trường, đi chợ. Tự đi xe như thế này tôi được thoải mái về thời gian, đi đâu về đâu cũng chủ động, giúp đầu óc tôi minh mẫn. Bây giờ cứ lên ô tô ngồi tới nơi rồi về thì nói làm gì nữa.

Tôi cũng bị ngã xe 2, 3 lần nhưng cũng không sao. Tôi vẫn bảo, sống chết có số, nếu có làm sao cũng là do ý trời. Ở tuổi này, tôi vẫn muốn tự làm mọi thứ để sáng suốt, minh mẫn, nhanh nhẹn và giữ được sức khỏe cho chính mình, cứ làm riết rồi quen.

Con cháu cũng bảo đưa đón tôi nhưng tôi không thích nhờ vả, rồi mỗi lần chúng đưa đón lại phải đợi chờ, đâu có được. Thôi thì mình tự chủ động đi xe máy cho tiện.

Nghệ sĩ Phi Điểu gần 90 tuổi vẫn chạy xe máy đi diễn dù có nhà to, rộng - Ảnh 4.

Với lại, tự đi xe giúp tôi nhớ được đường, đi không bị lạc, đi đâu đến đâu tôi nhớ hết. Bây giờ tôi khá rành đường, đường nào không biết thì hỏi.

Tất nhiên, nếu phải di chuyển chỗ nào xa quá thì tôi chọn phương tiện khác. Nhiều khi đi xe hơi chưa chắc tới nơi trước tôi. Tôi đi xe máy lại nhỏ gọn, nhanh hơn, tiện hơn.

Công việc của tôi trước giờ vẫn do tôi tự chủ động, không thuê người hay nhờ vả ai. Tôi cũng chỉ có hai người con, giờ chúng cũng ngoài 60, đều có gia đình con cái hết rồi.

Nghệ sĩ Phi Điểu gần 90 tuổi vẫn chạy xe máy đi diễn dù có nhà to, rộng - Ảnh 5.

Tôi vẫn tự chăm sóc được cho mình, làm việc đều đúng giờ giấc, đảm bảo công việc, không bao giờ để ai phải đợi chờ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại