Thanh Hà: Tôi chạy ra chặn đầu xe, mọi người kéo cửa xe xuống và chú Lam Phương cho tôi số

Gia Linh |

"Tôi là người nấu ăn cho chú rất nhiều để trả công chú...", Thanh Hà nói.

Chiều 21/10, ban tổ chức chuỗi chương trình "Trăm nhớ ngàn thương" - kỷ niệm 70 năm âm nhạc Lam Phương và ra mắt cuốn sách cùng tên về chân dung nhạc sĩ đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông tại Hà Nội.

Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã có mặt tại sự kiện này như ca sĩ Bằng Kiều, danh ca Giao Linh, ca sĩ Thanh Hà, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, diễn viên Minh Vượng...

Thanh Hà: Tôi chạy ra chặn đầu xe, mọi người kéo cửa xe xuống và chú Lam Phương cho tôi số - Ảnh 1.

Minh Vượng và đạo diễn Vạn Nguyễn.

Sự xuất hiện của Minh Vượng trong liveshow về âm nhạc đã khiến nhiều người tò mò, chia sẻ điều này nữ nghệ sĩ cho biết:

"Tôi rất vinh dự khi được đạo diễn Vạn Nguyễn mời góp phần vào liveshow của nhạc sĩ Lam Phương. Công việc của tôi là chắp nối các phần bài hát để làm sao toát ra được tư tưởng của người xa xứ.

Tôi tuy cồng kềnh nhưng tâm hồn lại rất dễ tan vỡ. Các ca khúc của Lam Phương luôn khiến tôi tràn đầy cảm xúc mỗi khi nghe".

Là người gần gũi, gắn bó với nhạc sĩ Lam Phương, ca sĩ Thanh Hà xúc động kể lại cơ duyên quen biết với người nghệ sĩ tài hoa:

"Hơn 20 năm trước, khi mới bước vào nghề ca hát, tôi chủ yếu diễn ở phòng trà. Một hôm, phòng trà nơi tôi hát có nhạc sĩ Lam Phương tới dự. Sau chương trình, tôi có gặp và được các chú, các bác chỉ dạy nhưng khi họ về tôi mới nhớ ra là quên xin số.

Tôi vội chạy ra chặn đầu xe, mọi người kéo cửa xe xuống và chú Lam Phương cho tôi số. Ngày hôm sau tôi gọi ngay. 

Chú bảo, tôi tuy nhỏ tuổi nhưng khi hát nghe rất là buồn. Chất giọng buồn, chứ không phải năng động, trẻ trung. Chú giới thiệu rồi làm album "Tình đẹp như mơ". Sau một thời gian trò chuyện, tâm sự thì chú đưa vào phòng thu, chỉ dạy cách chọn bài hát, hát như thế nào, nhấn nhá ra sao.

Tôi là người nấu ăn cho chú rất nhiều để trả công chú. Tôi là người rất mê nấu ăn. Chú lại thích ăn những món ăn Việt Nam như cá nục kho, canh cải".

Thanh Hà: Tôi chạy ra chặn đầu xe, mọi người kéo cửa xe xuống và chú Lam Phương cho tôi số - Ảnh 3.

Ca sĩ Thanh Hà.

Khi được hỏi thêm về sức khỏe hiện tại của nhạc sĩ Lam Phương, Thanh Hà tiết lộ: "Mỗi ngày già hơn thì chú cũng yếu hơn. Bao nhiêu năm nay dù đi lại khó khăn nhưng chú là một người rất ý chí.

Dù vẫn ngồi xe lăn, đi đâu cũng có một người cháu tháp tùng theo để lo cho chú. Chú vẫn làm rất nhiều show ở các nước như Canada, Mỹ, Úc, Pháp. Nói thật nhá, người ta mê nhạc của chú nhưng người ta vẫn thích đến để xem chú hơn nữa. Muốn được chụp hình với chú.

Hơn 1 năm rồi tôi không gặp chú Lam Phương vì tôi đi nhiều quá. Tôi có hứa là khi về Mỹ sắp tới thì sẽ gặp chú".

Thanh Hà: Tôi chạy ra chặn đầu xe, mọi người kéo cửa xe xuống và chú Lam Phương cho tôi số - Ảnh 4.

Giám đốc âm nhạc Trương Ngọc Ninh.

Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của chuỗi liveshow "Trăm nhớ ngàn thương", nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh chia sẻ:

"Tôi thích nhạc Lam Phương từ rất lâu. Âm nhạc Lam Phương đánh thức trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Có lẽ vì thế mà những nhạc phẩm của Lam Phương đến bây giờ vẫn đầy sức sống. Tôi rất hiểu thứ âm nhạc ấy nên khi được mời làm giám đốc âm nhạc, tôi nhận lời ngay".

Chuỗi liveshow "Trăm nhớ ngàn thương" đêm đầu tiên sẽ được diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 9/11. Đêm diễn thứ 2 là tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 7/1 tại Nhà hát Hòa Bình. Và đêm diễn đặc biệt nhất, tại chính quê hương Kiên Giang của nhạc sĩ Lam Phương sẽ diễn ra vào tháng 1/2020 ở Nhà thi đấu Rạch Giá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại