Nghệ sĩ lên tiếng về thông tin VOV định mua lại Hãng phim truyện Việt Nam

Ngọc Mai |

Chiều 28/11, trong buổi gặp mặt báo chí tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tiết lộ việc Đài sẵn sàng nhận lại Hãng phim truyện Việt Nam. Thông tin này lập tức gây chú ý trong giới điện ảnh.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho biết, VOV sẵn sàng tiếp nhận Hãng phim truyện Việt Nam về Đài Tiếng nói Việt Nam.

"Anh Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cũng đã đồng ý với đề xuất này. Các anh em nghệ sĩ của Hãng phim truyện Việt Nam cũng đến gặp tôi để đề nghị được về Đài. 

Lúc đó, tôi nói với họ rằng: Tôi tin chắc rằng với sự phát triển và tầm nhìn văn hóa lâu dài của Đài TNVN, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các anh, các chị về lương thưởng, về sản xuất các tác phẩm điện ảnh để phục vụ xã hội", TGĐ VOV nói.

Nghệ sĩ lên tiếng về thông tin VOV định mua lại Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Tổng GĐ Đài THVN

Ông cũng cho biết, Đài TNVN và Bộ VH-TT&DL cũng đã có những cuộc tiếp xúc, bản thảo thuận lợi về vấn để này. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, Đài TNVN sẵn sàng tiếp nhận và tạo mọi điều kiện để ổn định tổ chức, tư tưởng của các nghệ sĩ, diễn viên, giúp Hãng phim truyện Việt Nam phát triển.

Trước đó, rất nhiều nghệ sĩ của Hãng phim truyện Việt Nam bức xúc lên tiếng vì cho rằng VIVASO đã không thực hiện đúng cam kết ngày 21/9/2017 tại buổi làm việc về vấn đề cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa.

Tại thời điểm đó, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát đã cho rằng: “Địa chỉ số 4 Thụy Khuê không chỉ đơn thuần là một bất động sản mà còn là cái nôi đầu tiên của cả giới điện ảnh sau Cách mạng. 

Việc cổ phần là đúng nhưng điều quan trọng là chúng ta cần chọn mặt gửi vàng để tìm ra một đơn vị phù hợp nhất trong công cuộc vực dậy và phát triển Hãng phim truyện Việt Nam”.

Nghệ sĩ lên tiếng về thông tin VOV định mua lại Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 2.

Trụ sở Hãng phim truyện Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng

Với thông tin có thể VOV sẽ mua lại Hãng phim, nhà biên kịch Hồng Ngát tỏ ra vui mừng: “Tôi không nắm được cụ thể mà chỉ đọc báo thấy thông tin đó. Nhưng nếu như thế thật thì là điều đáng mừng, tốt quá. Anh em nghệ sĩ cũng đang chờ”.

Diễn viên Thanh Loan cũng chia sẻ: “Hãng phim truyện Việt Nam từng là cái nôi để tôi trưởng thành. Tôi thấy chủ trương cổ phần hóa của nhà nước là đúng nhưng nên xem xét đến những đơn vị cổ phần hóa là ai? 

Có đủ tâm, đủ tầm, có xứng đáng trở thành “bà mẹ” đỡ đầu cho ngành phim truyện Việt Nam? Chứ cả một hãng phim, một thế hệ diễn viên của đất nước từ thời kỳ chiến tranh đến nay mà được định giá 0 đồng rất là coi rẻ nghệ sĩ và những cống hiến của họ”.

Nghệ sĩ lên tiếng về thông tin VOV định mua lại Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 3.

Diễn viên Thanh Loan trong "Bài ca ra trận" - một trong những phim nổi bật của Hãng phim truyện Việt Nam

“Ni cô Huyền Trang” cũng hy vọng việc định giá của các cơ quan chức năng, chuyên môn quản lý sao cho Hãng phim trở về đúng giá trị đích thực và người nghệ sĩ cảm thấy tự hào. Giá trị có thể bằng tiền hoặc bằng những thứ cân, đo, đong đếm được.

Về thông tin có thể VOV sẽ mua lại Hãng phim truyện, diễn viên Thanh Loan nhấn mạnh: “Dù VOV hay đơn vị nào thì cái quan trọng nhất vẫn là họ có đủ điều kiện và kinh tế để đầu tư xốc lại Hãng phim hay không? Nếu ông Nguyễn Thế Kỷ và VOV đã nhận ra giá trị của Hãng phim và có thành ý đó thì cũng là tín hiệu đáng mừng. 

Nhưng phải trân trọng giá trị tinh thần mà người nghệ sĩ đã đóng góp, có chế độ đãi ngộ tử tế cho văn nghệ sĩ. Phải xác định họ là những người đi đầu trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng và Nhà nước. Coi rẻ nghệ sĩ là coi rẻ hệ thống truyền thông. Tất cả phải trọn vẹn, vuông tròn, đừng biến anh em nghệ sĩ thành món hàng không ra đâu”.

Nghệ sĩ lên tiếng về thông tin VOV định mua lại Hãng phim truyện Việt Nam - Ảnh 4.

"Chung một dòng sông" - phim điện ảnh kinh điển của Hãng phim truyện Việt Nam

Đạo diễn Đặng Nhật Minh cũng bày tỏ: “Tôi rời Hãng phim truyện Việt Nam về công tác tại Hội Điện ảnh từ năm 1989 và đã nghỉ hưu cách đây 16 năm rồi. 

Nhưng tôi hoan nghênh quyết định này để ổn định tình hình ở Hãng phim truyện Việt Nam, tạo điều kiện để anh chị em nghệ sĩ được phát huy sức sáng tạo của mình đóng góp vào sự nghiệp điện ảnh của đất nước”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại