Nghệ sĩ hài Tùng Linh và chuyện 12 năm ở rể khiến nhiều người phải trầm trồ

Hương Hương |

"Lúc đầu tôi rất áp lực vì làm dâu đã khó rồi, ở rể còn khó hơn. Nhưng 12 năm ở rể, mọi thứ hoàn toàn khác so với những gì mọi người nghĩ", nghệ sĩ hài Tùng Linh bộc bạch.

Tùng Linh không phải là cái tên quá phổ biến trong làng hài bởi anh ít xuất hiện trên truyền hình và báo chí, nhưng anh là gương mặt được khán giả các tỉnh miền Tây rất yêu thích. 17 năm hoạt động nghệ thuật, trải qua bao nhiêu gian nan, cuối cùng Tùng Linh cũng có được một chỗ đứng trong nghề.

Cuộc sống hôn nhân của anh với vợ Kim Loan cũng gian nan như con đường nghệ thuật của anh vậy. 12 năm ở rể của nghệ sĩ hài Tùng Linh là câu chuyện khiến mọi người vừa quan tâm vừa trầm trồ khi nói tới anh. 

Ở rể nhưng không phải sống cảnh "chó chui gầm chạn" như mọi người nghĩ

Nghệ sĩ hài Tùng Linh sinh ra trong gia đình nghèo không có ai làm nghệ thuật. Nhưng với đam mê cháy bỏng được toả sáng trên sân khấu, anh được "quái kiệt làng hài" Tùng Lâm nhận làm con nuôi. Không chỉ dạy Tùng Linh về nghề, ông còn dìu dắt anh trên những bước đường nghệ thuật và cả cuộc sống.

Vì thương Tùng Linh trước đây không có một mái ấm trọn vẹn, và cũng vì kinh tế khó khăn nên ba mẹ vợ muốn vợ chồng anh về sống chung để bớt gánh nặng tiền bạc và cả gia đình có thể quây quần bên nhau.

Nghệ sĩ hài Tùng Linh và chuyện 12 năm ở rể khiến nhiều người phải trầm trồ - Ảnh 1.

Nghệ sĩ hài Tùng Linh.

Nghệ sĩ hài Tùng Linh chia sẻ: "Về ở rể là do ba mẹ vợ khuyên. Trong cuộc sống của tôi, nói là cùng cực thì không có nhưng ba mẹ vợ tôi có tầm nhìn xa. Ông bà bảo "tụi con cứ thuê nhà như vậy thì bao giờ mới có nhà riêng. Thôi, về ở chung đi".

Lúc đó nhà cũng không đủ chỗ ở vì gia đình em vợ cũng đông nhưng ba mẹ khuyên về rồi ba mẹ xây thêm tầng lầu để có phòng riêng cho hai vợ chồng.

Lúc đó, tôi chưa chịu đâu vì đàn ông mà, đâu có ai thích về ở rể, bị ràng buộc rồi thiên hạ bàn tán nữa. Đó là định kiến của cả xã hội. 

Nhưng sau này thấy ba mẹ vợ chân thành quá, rồi khi có con đầu lòng, không ai chăm bé nên con là động lực để tôi đồng ý ở rể".

Phận ở rể chẳng mấy dễ dàng, đặc biệt trong cuộc sống hôn nhân vốn không ít mâu thuẫn vợ chồng xảy ra. Vì sợ ba mẹ buồn mà cả Tùng Linh và Kim Loan đều nhún nhường nhau rất nhiều.

Thậm chí, đôi lúc vợ chồng còn phải mang những chuyện xích mích cho ba mẹ vợ giải quyết, giảng hoà. Và những lần như vậy, ba mẹ vợ đều bênh vực con rể, khiến anh rất tự hào.

Chia sẻ về cuộc sống ở rể, nghệ sĩ hài Tùng Linh bộc bạch: "Lúc đầu tôi rất áp lực vì làm dâu đã khó rồi, ở rể còn khó hơn. Nhưng sau 12 năm ở rể, mọi thứ hoàn toàn khác so với những gì mọi người nghĩ.

Khi về ở rồi, mình thấy những lời mà người xưa nói chó chui gầm chạn không đúng. Mình được đối xử tốt, được hoan nghênh đón tiếp. Bản thân tôi là người sống nghiêm túc cả công việc, cuộc sống nên gia đình thương.

Mấy đứa em thỉnh thoảng cũng đi nhậu nhẹt về khuya thì bị ba cằn nhằn nhưng có lẽ tôi được ba đặc cách hay sao đó. Đi diễn về khuya cỡ nào, ba dặn "nhớ gọi ba, đừng gọi ai". Mỗi lần gọi ba, thấy ba lụi cụi xuống mở cửa, thương lắm. 

Mẹ vợ cũng vậy. Mẹ dặn "con về đừng kêu vợ con, nó đang cho con ngủ, con nít dễ thức lắm, gọi ba mẹ đi".

Nghệ sĩ hài Tùng Linh và chuyện 12 năm ở rể khiến nhiều người phải trầm trồ - Ảnh 3.

Nghệ sĩ hài Tùng Linh và quái kiệt làng hài một thời lừng lẫy Tùng Lâm.

Sau 12 năm ở rể, không muốn ra riêng

Theo lời nghệ sĩ Tùng Linh, ở nhà vợ, một đại gia đình gồm 3 cặp vợ chồng con cái của Tùng Linh và hai người em vợ tuy phức tạp nhưng 3 thế hệ chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Để sống hòa thuận được như vậy là nhờ ba mẹ vợ không phân biệt con ruột hay con rể, con dâu, mà thương đều các con.

Tùng Linh cũng cho biết, bản thân anh rất may mắn vì khi về sống cùng gia đình vợ, anh được mọi người thương yêu và giúp đỡ. Vì thế, khi cả hai vợ chồng đã đủ điều kiện để mua nhà riêng nhưng anh lại quyết định không mua nữa vì muốn sống cùng gia đình vợ.

Cho đến khi vợ sinh bé thứ 2, anh mới quyết định dọn ra ở riêng: "Mẹ vợ tôi rất sâu sắc, bà nói không phải bà đuổi chúng tôi, chỉ là vợ chồng tôi cũng có điều kiện rồi, thì mái ấm riêng vẫn hay hơn"

Đó là lúc anh và vợ quyết định dọn ra ở riêng.

Vốn dĩ là người thiếu tình thương gia đình từ nhỏ, vì vậy mà Tùng Linh luôn xem trọng gia đình vợ. Nam nghệ sĩ cho biết, đối với anh, đây chính là gia đình, là điểm tựa vững chắc cho anh trong cuộc sống.

Nghệ sĩ hài Tùng Linh chia sẻ: "Tôi sống với ba mẹ vợ 12 năm. Đó là thời điểm tôi khó khăn nhất trong cuộc đời, ba má đã dang tay đùm bọc vợ chồng tôi và tôi không bao giờ quên.

Thật sự, tôi xem gia đình vợ còn hơn cả gia đình mình. Vì tôi thiếu tình cảm gia đình từ nhỏ. Gia đình bên vợ thương tôi, vực dậy cho tôi niềm tin trong cuộc sống này, để tôi có điểm tựa vững chắc nên tôi vô cùng tôn trọng".

Nghệ sĩ hài Tùng Linh và chuyện 12 năm ở rể khiến nhiều người phải trầm trồ - Ảnh 5.

Nghệ sĩ hài Tùng Linh cùng vợ con.

Anh kể thêm, có một kỷ niệm mà suốt cuộc đời này anh cũng không thể nào quên, cũng là động lực giúp anh làm việc, đó là việc ngày xưa Kim Loan dám lấy hết số tiền mà chị dành dụm để đưa anh mua chiếc xe máy thay vì cứ mãi cọc cạch chiếc xe đạp cà tàng.

Anh kể: "Thời điểm đó khổ lắm, xe đạp đi còn hỏng lên hỏng xuống. Lúc đó, hai đứa chưa cưới. Bà xã đi làm dành dụm tiền bỏ ống heo rồi đưa tôi mua chiếc xe honda.

Bà xã thấy mình thua thiệt với bạn bè nên giấu cả ba mẹ làm vậy. Với người ta, chiếc xe honda chẳng có gì ghê gớm nhưng với mình thì đó là kỷ niệm không thể quên được". Điều này khiến anh quyết định phải cố gắng hết sức để bù đắp cho vợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại