Nghệ An: Va quệt nhẹ vào xe máy dẫn đến giết người

V. Đồng |

Do mẫu thuẫn về việc máy cày va quệt nhẹ vào xe máy, đối tượng Lương đã về lấy dao đâm nhiều nhát vào nạn nhân dẫn đến tử vong.

Sáng 18/11, TAND tỉnh Nghệ An xét sử sơ thẩm và tuyên án chung thân đối với bị cáo Trần Đình Lương (SN 1989, trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 19h30 ngày 8/5, Lương đến nhà hàng xóm chơi và có cược với một người hàng xóm xem "máy cày của ai khỏe hơn". Sau đó, Lương về nhà lái máy cày đên trước cổng nhà người hàng xóm.

Đến 21h cùng ngày, Lương điều khiển máy cày về thì va quệt với xe máy của anh M. vừa đến chơi. Sau đó, Lương quay lại xin lỗi nhưng lại xảy ra cãi vã. Anh M. gọi điện cho anh G. và V. đến để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, anh V. xảy cãi vã với Lương.

Quá bực tức, Lương về nhà lấy một con dao nhọn, dài 45 cm rồi quay lại đâm nhiều nhát vào người anh V. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, bị cáo Lương thừa nhận hành vi của mình. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên án chung thân đối với bị cáo Trần Đình Lương. Buộc bị cáo bồi thường 179 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại