Nghệ An ra thông báo về việc dừng cách ly đoàn cán bộ

Ngọc Tú |

Các thành viên trong các đoàn công tác có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Vào ngày 12/3, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn hỏa tốc thông báo về việc 24 lãnh đạo, cán bộ Nghệ An tiếp xúc làm việc với đoàn công tác của Bộ Kế hoạch Đầu tư, đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày 5-6/3.

Nghệ An ra thông báo về việc dừng cách ly cán bộ, chốt thời gian cho học sinh trở lại trường - Ảnh 1.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, tích cực.

Công văn này được phát đi sau khi có thông báo của Bộ Y tế về kết quả xét nghiệm âm tính của các thành viên trong các đoàn công tác trên.

"UBND tỉnh Nghệ An thông báo để các đối tượng đã tiếp xúc, làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Nghệ An và Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam vào các ngày 5 - 6/3/2020 không phải thực hiện cách ly tại nhà, việc theo dõi sức khỏe thực hiện theo đúng các hướng dẫn hiện hành", công văn nêu rõ.

Theo thống kê từ tỉnh Nghệ An, hiện lực lượng chức năng của tỉnh đang thực hiện cách ly, theo dõi cho 823 trường hợp có yếu tố dịch tễ nghi nhiễm virus corona.

Trong số này có 794 trường hợp cách ly tại gia đình và nơi cư trú. Trong đó trở về từ Hàn Quốc là 40; Trung Quốc: 19 trường hợp; Nhật Bản: 292 trường hợp; Đài Loan: 236 trường hợp; Malaysia: 45 trường hợp; Singapore: 42 trường hợp; Nga: 9 trường hợp.

Ngoài ra, còn có 2 trường hợp đến từ Vĩnh Phúc, 3 trường hợp từ phường Trúc Bạch, Hà Nội.

Lực lượng chức năng tiến hành cách ly tập trung tại tuyến huyện 10 trường hợp gồm Hàn Quốc 3 người, Trung Quốc 2 người. Cách ly tại Bệnh viện 3 trường hợp. Hiện cả 3 trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính, sức khỏe ổn định nhưng vẫn tiếp tục được cách ly theo dõi đủ 14 ngày.

Nghệ An ra thông báo về việc dừng cách ly cán bộ, chốt thời gian cho học sinh trở lại trường - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại