Nghệ An ghi nhận số người nhiễm Covid-19 trong 24h cao nhất từ trước đến nay

Gia Hưng |

Chỉ trong 24h, tỉnh Nghệ An ghi nhận hơn 1000 ca nhiễm Covid-19. Đây là số ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay mà tỉnh này ghi nhận.

Cơ quan y tế tỉnh Nghệ An tiến hành test cho người dân nơi vừa phát hiện những ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Cơ quan y tế tỉnh Nghệ An tiến hành test cho người dân nơi vừa phát hiện những ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Sáng 7/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 24h qua (từ 6h ngày 6/2 đến 6h ngày 7/2) đã phát hiện 1.425 ca nhiễm Covid-19.

Các địa phương ghi nhận ca nhiễm Covid-19 gồm huyện Yên Thành: 378, Nghi Lộc: 169, TP. Vinh: 183, Nam Đàn: 105, Cửa Lò: 116, Hưng Nguyên: 43, Thanh Chương: 41, Diễn Châu: 75, Quỳnh Lưu: 57, Hoàng Mai: 31, Nghĩa Đàn: 8, Quỳ Hợp: 9, Tân Kỳ: 12, Kỳ Sơn: 2, Tương Dương: 1; Anh Sơn: 62; Đô Lương: 59; Nghi Lộc 49; Thái Hòa 24; Con Cuông 11; Quỳ Châu 4; Quế Phong 2.

Trong số 1425 ca nhiễm vừa ghi nhận có 268 ca nhiễm trong cộng đồng. Số còn lại đã được cách ly từ trước. Trong đó có 117 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 2 ca trong khu cách ly, 4 ca từ nước ngoài về.

Nghệ An ghi nhận số người nhiễm Covid-19 trong 24h cao nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng test cho người dân xóm Tân Thịnh (xã Thịnh Thành, Yên Thành) sau khi phát hiện nhiều F0 trong cộng đồng ở xã này.

Có 674 ca nhiễm Covid-19 có triệu chứng, 751 ca không có triệu chứng khi phát hiện nhiễm bệnh.

Ngày 7/2 cũng là ngày các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An trở lại làm việc sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Do dịch diễn biến phức tạp, các ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao không rõ nguồn lây bệnh nên để an toàn, nhiều công ty, đơn vị đã tự tổ chức test cho các cán bộ, công nhân trước ngày trở lại làm việc.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 17.540 ca mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Hiện đã có 13.319 bệnh nhân được điều trị khỏi. Có 46 bệnh nhân tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại