Ngày nhận hơn 400 cuộc gọi, thanh niên bức xúc vì bị ném đá oan

Mã Nhân |

Nam thanh niên bức xúc khi phát hiện số điện thoại cá nhân của mình bị đánh cắp và trở thành số hotline 24/24 của một fanapge lừa đảo.

Cách đây vài giờ, thanh niên tên N.T.P đăng tải bức xúc của mình lên khắp các trang mạng xã hội hi vọng nhận được sự trợ giúp. 

Cụ thể, số điện thoại của P. trở thành số hotline 24/24 của một fanpage giả mạo mang tên Điện Máy Xanh, đăng bài lừa đảo với mục đích câu like.

Tìm đến fanpage này, có thể dễ dàng nhận thấy đây là một trang giả mạo nhưng cũng có đến gần 60.000 lượt like của cư dân mạng với chỉ một bài đăng duy nhất vào ngày 20/08/2016. 

Điều đáng bàn là bài đăng lừa đảo nhận được 122.000 lượt like, 106.000 lượt chia sẻ và hơn 117.000 lượt bình luận, một con số khiến nhiều người choáng.

Ngày nhận hơn 400 cuộc gọi, thanh niên bức xúc vì bị ném đá oan - Ảnh 1.

Chỉ mới lập nhưng fanpage này đã "câu" được gần 60.000 lượt thích

Theo lời kể của P. sáng ngày 31/08/2016, anh nhận được cuộc điện thoại đầu tiên, hỏi rằng đây có phải là người bên Điện Máy Xanh không? 

Theo người liên lạc thì họ thấy P. đăng trên facebook là xả hàng bán iPhone 5S giá 100.000, trên fanpage còn ghi lại số điện thoại nên họ gọi hỏi.

Lúc đầu P. nghĩ họ nhầm nhưng ngay sau đó liên tục những cuộc gọi với nội dung tương tự như thế thì anh phát hoảng.

"Mình mới thắc mắc và hỏi mọi người thì tìm được cái fanpage này. Từ qua đến giờ, hơn 400 cuộc gọi đến cho mình liên tục. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và công việc của mình.

Điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng sắp hết pin. Mình còn phải tắt hẳn máy để làm việc nhưng công việc của mình phải liên hệ với nhiều người, bây giờ mình chẳng làm được gì cả".

Cũng theo sự bức xúc của P. anh đang làm sale engineer, công việc sẽ phải liên lạc với khá nhiều khách hàng. 

Trong khi làm việc thì liên tục có những cuộc điện gọi đến, nhưng anh lại hoang mang vì có thể là khách hàng nào đó gọi, hoặc cũng có thể là người nào đó đọc thông tin trên fanpage kia gọi.

"Có số điện thoại còn nhắn tin cho mình nói là "mày là thằng lừa đảo nào vậy", "mày hết việc làm à mà đi lừa người". Cũng có rất nhiều cuộc gọi bực tức vì cho rằng họ bị lừa nhưng người chịu hậu quả lại là mình".

Ngày nhận hơn 400 cuộc gọi, thanh niên bức xúc vì bị ném đá oan - Ảnh 2.

Bài đăng lừa đảo này dắt mũi được hàng trăm ngàn người.

Theo như fanpage này đăng tải, bài đăng có nội dung:

"Xả hàng tồn kho iPhone 5 giá 100.000 vnđ

- Chương trình khuyến mãi cho 200.000 khách đầu tiên, áp dụng trên toàn quốc

- Sắp tới tháng 9, Apple cho ra mắt dòng điện thoại iPhone7, mà số lượng iPhone 5 còn quá nhiều trong kho nên chúng tôi quyết định mở đợt khuyến mãi xả kho để nhập lô iPhone7

- Không mất nhiều thời gian, tham gia đơn giản chỉ cần làm theo các bước sau đây để tham gia sự kiện mua iPhone5 giá 100.000 vnđ

- Bước 1: Like/Thích trang

- Bước 2: Chia sẻ công khai bài viết này trên tường của bạn

- Bước 3: Comment số điện thoại của bạn, chúng tôi sẽ gọi cho bạn lấy thông tin và gửi hàng

Lưu ý: Chỉ những bạn đã like trang và chia sẻ mới được chúng tôi gọi điện hướng dẫn đặt hàng

Chúc các bạn may mắn

Hotline 24/24: 01664040xxx"

Tuy nhiên, bài đăng xuất hiện từ ngày 20/08/2016, vậy tại sao đến sáng 31/08/2016 thì P. mới bị làm phiền? Click vào phần lịch sử chỉnh sửa, chúng tôi phát hiện ra fanpage này đã chỉnh sửa hơn 10 lần, mỗi lần thay đổi một số điện thoại khác nhau. 

Ngày 20/08 không hề xuất hiện số điện thoại nhưng đến ngày 30/08, fanpage đã thêm vào một số điện thoại, và kể từ đó, hàng loạt số điện thoại khác nhau liên tục được bổ sung. Điều này chứng tỏ, có rất nhiều người cũng rơi vào tình trạng gặp rắc rối như P.

Ngày nhận hơn 400 cuộc gọi, thanh niên bức xúc vì bị ném đá oan - Ảnh 3.

P. cầu cứu dân mạng, trong khi đó nhiều người vẫn dễ dàng bị lừa khi vô tư bình luận mong mua được iPhone 5 giá 100.000 vnđ

Được biết, đây là hình thức "câu like" phổ biến trên facebook. Kẻ chủ trang sẽ tạo các nội dung hút khách (phần lớn là lừa đảo) để tìm kiếm lượng bấm "thích" cần thiết, sau đó xoá bài đăng, đổi tên page hoặc bán lại nhằm kiếm lời.

Dù tình trạng lập fanpage giả mạo (là trang mới lập, chưa có bất cứ hoạt động đáng chú ý nào, được đặt tên gần trùng với trang chính thức của fanpage thật) để câu like xuất hiện khá nhiều trong thời gian qua, nhưng dân mạng Việt vẫn vô tư để bị "dắt mũi", dẫn đến những hậu quả không đáng có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại