Ngày này năm xưa: Ronaldo ghi "hat-trick" đầu tiên cho ĐT Bồ Đào Nha

Trần Tiến |

Ngày này 7 năm trước, Cristiano Ronaldo đã lần đầu tiên ghi được hat-trick cho ĐT Bồ Đào Nha.

Tính đến năm 2013, Ronaldo đã trải qua 10 năm khoác áo ĐT Bồ Đào Nha. Tuy nhiên anh vẫn chưa thể một lần ghi hat-trick cho đội bóng ở bán đảo Iberia.

Phải đến trận đấu gặp Bắc Ireland ở vòng loại World Cup 2014 ngày 6/9/2013, Ronaldo mới lần đầu tiên ghi được ba bàn thắng trong một trận đấu ở chính thức ở cấp đội tuyển. Đó là trận đấu không hề dễ dàng với Bồ Đào Nha khi họ bị đội chủ nhà dẫn trước 2-1 khi trận đấu đã trôi qua được hơn 60 phút và thậm chí Ronaldo cũng đã phải nhận thẻ vàng ở phút 43.

May cho Bồ Đào Nha là sau đó Bắc Ireland chỉ còn chơi với 10 người khi Chris Brunt nhận thẻ đỏ và những phút còn lại của trận đấu là màn "độc diễn" của Ronaldo. Siêu sao khi đó thuộc biên chế Real Madrid chỉ cần 15 phút từ phút 68 đến phút 83 để ghi 3 bàn thắng, trong đó có 2 cú đánh đầu và 1 tình huống sút phạt trực tiếp thành công.

Cú hat-trick đầu tiên cho ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo giúp Seleccao tiến bước trên con đường đến với World Cup 2014. Với cá nhân Ronaldo, cú hat-trick năm ấy như mở ra những ngày tháng đẹp nhất của anh trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Chỉ sau 7 năm từ ngày đó, Ronaldo đã có thêm 8 cú hat-trick nữa cho ĐT Bồ Đào Nha. Anh cũng đã có thêm cho mình 56 bàn thắng nữa ở cấp độ đội tuyển trong thời gian nói trên./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại