Ngày này năm xưa: MU dâng chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Man City

Trần Tiến/VOV.VN |

Ngày này 3 năm trước, MU thất bại 0-1 trước West Brom, dâng chức vô địch Ngoại hạng Anh 2017/2018 cho Man City.

Ngày này 3 năm trước, MU dâng chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Man City.

Ngày này 3 năm trước, MU dâng chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Man City.

Ở vòng 34 Ngoại hạng Anh 2017/2018, Man City đã thắng Tottenham 3-1 để có 87 điểm, hơn MU 16 điểm. Chính vì thế, MU cần đánh bại West Brom trong trận đấu muộn ngày 15/4/2018 để duy trì cơ hội đua tranh ngôi vô địch.

Tuy nhiên, sức ép buộc phải thắng khiến Quỷ đỏ chơi không được thanh thoát dù đá trên sân nhà Old Trafford. Trong hiệp 1, Lukaku có cơ hội không thể tốt hơn khi thoải mái đối mặt với thủ môn Ben Foster để tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm.

Nhưng anh đã bỏ lỡ. Sang hiệp hai, cú đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo người Bỉ tiếp tục bị Foster cản phá.

Tấn công nhiều mà không có bàn thắng, MU đã phải trả giá. Phút 73, từ một quả phạt góc, Rodriguez ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. MU "phơi áo" ngay trên sân Old Trafford, thua 0-1 trước West Brom.

Kết quả này đồng nghĩa với việc Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2017/2018 sớm 5 vòng đấu. Đây cũng là danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên của Man Xanh dưới sự dẫn dắt của HLV Guardiola. Họ đã trở lại với vị thế số 1 nước Anh sau 3 năm để mất danh hiệu vào tay Chelsea (2014/2015, 2016/17) và Leicester City (2015/2016)./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại