Ngày này năm xưa: ĐT Iraq hoàn tất "câu chuyện cổ tích" của bóng đá châu Á

PV |

Ngày này 15 năm trước. ĐT Iraq đánh bại ĐT Saudi Arabia 1-0 để đăng quang chức vô địch Asian Cup 2007 theo cách đầy bất ngờ nhưng rất thuyết phục.

Ngày 29/7/2007, ĐT Iraq đối đầu ĐT Saudi Arabia trong trận chung kết Asian Cup 2007 diễn ra trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, Indonesia. Tâm lý hưng phấn sau chiến thắng trước ĐT Hàn Quốc ở bán kết giúp ĐT Iraq có trận đấu xuất sắc.

Ngày này năm xưa: ĐT Iraq hoàn tất câu chuyện cổ tích của bóng đá châu Á - Ảnh 1.

ĐT Iraq đăng quang chức vô địch Asian Cup 2007 ngày này 15 năm trước. (Ảnh: Getty).

ĐT Iraq giành chiến thắng 1-0 trước Saudi Arabia để đăng quang với thành tích bất bại. Bàn thắng quyết định của trận đấu mang lại chức vô địch cho Iraq được đội trưởng Younis Mahmoud ghi khi trận đấu chỉ còn 19 phút nữa là kết thúc. Tận dụng sai lầm trong tình huống phán đoán điểm rơi của thủ thành Al Mosailem bên phía Saudi Arabia, Mahmoud chớp cơ hội dễ dàng bật cao đánh đầu vào lưới. Đó cũng là bàn thắng thứ 4 tại Asian Cup 2007 của tiền đạo mang áo số 10 này.

Chức vô địch Asian Cup 2007 là lần đầu tiên ĐT Iraq "lên đỉnh" của bóng đá châu Á. Chức vô địch này của Iraq là điều bất ngờ khi trước giải họ không được đánh giá cao so với những đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia.

Danh hiệu này đánh dấu thành công tiếp theo của "thế hệ vàng" bóng đá Iraq khi trước đó 3 năm, họ đã vào đến bán kết bóng đá nam Olympic Athens 2004. Chức vô địch Asian Cup 2007 cũng giúp bóng đá Iraq giành quyền dự Confederations Cup 2009, nơi Younis Mahmoud cùng các đồng đội được đối đầu với ĐT Tây Ban Nha hùng mạnh khi đó vừa vô địch EURO 2008./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại