Ngày này năm xưa: Chelsea chiêu mộ cầu thủ "dễ thương" nhất Ngoại hạng Anh

PV |

Ngày này 6 năm trước, Chelsea chiêu mộ thành công tiền vệ N'Golo Kante từ Leicester. Cầu thủ người Pháp luôn được gọi vui là "Kancute" bởi sự đơn giản bên ngoài sân bóng.

Ngày 17/7/2016, Chelsea tuyên bố chiêu mộ thành công N'Golo Kante từ Leicester với mức phí chuyển nhượng 32 triệu bảng. Kante là nhân tố nổi bật giúp Leicester giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16 - danh hiệu VĐQG đầu tiên của Bầy cáo. Chính phong độ cao này cũng giúp cầu thủ khi đó 25 tuổi lần đầu được lên ĐT Pháp và trở thành một thành viên tham dự EURO 2016.

Ngày này năm xưa: Chelsea chiêu mộ cầu thủ dễ thương nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Kante trong ngày ra mắt Chelsea. (Ảnh: Chelsea FC).

Đến nay sau 6 năm gắn bó cùng đội chủ sân Stamford Bridge, Kante đã có tổng cộng 260 lần ra sân, ghi được 13 bàn thắng trên tất cả các đấu trường. Cùng với The Blues, Kante đã có 6 danh hiệu khác nhau ở những giải đấu như Ngoại hang Anh, FA Cup, Europa League, Cúp C1 châu Âu, Siêu cúp châu Âu hay Club World Cup. Trong thời gian khoác áo Chelsea, Kante cũng là trụ cột ở ĐT Pháp trong hành trình bước lên ngôi vô địch ở World Cup 2018 trên đất Nga.

Ở vài mùa giải gần đây, phong độ của Kante có dấu hiệu chững lại nhưng anh vẫn được coi như cầu thủ "dễ thương" nhất Ngoại hạng Anh không chỉ bởi tài năng khi thi đấu mà còn vì bởi sự đơn giản bên ngoài sân bóng, điều hiếm ngôi sao bóng đá nào có được. Vì thế, người hâm mộ đã gọi vui N'Golo Kante với cái tên "Kancute"./

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại