TP HCM: Toàn bộ học sinh được nghỉ học vào ngày mai (26-11) do ảnh hưởng bão số 9

Bảo Minh |

Thông báo mới nhất của Sở GD-ĐT TP HCM cho biết toàn bộ học sinh được nghỉ học trong ngày mai (26-11) do ảnh hưởng bão số 9

Theo thông báo của Sở GD-ĐT TP HCM, để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở GD-ĐT đề nghị trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện; lãnh đạo các trường học, các đơn vị giáo dục thông báo cho học sinh nghỉ học ngày thứ hai (26-11). Đồng thời đề nghị các đơn vị khắc phục các thiệt hại để đảm bảo công tác giảng dạy, học tập.

Trong khi đó, theo chỉ đạo của UBND TP, học sinh huyện Cần Giờ tiếp tục nghỉ học đến ngày thứ 3.

TP HCM: Toàn bộ học sinh được nghỉ học vào ngày mai (26-11) do ảnh hưởng bão số 9 - Ảnh 1.

Cơn bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hiện tại, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên chiều 25/11 ở TP HCM có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường bị ngập, cây xanh ngã đổ. 

Cùng ngày, UBND huyện Cần Giờ đã có báo cáo lãnh đạo UBND TP HCM tình hình sau bão số 9. Theo đó, bão đổ bộ đã gây ảnh hưởng đến địa phương, đến 15h ngày 25/11, mưa gió khiến 2 nhà bị tốc mái, 5 cây xanh bị nghiêng và ngã đổ, 3 trụ điện bị nghiêng tại xã Lý Nhơn. 

Cần Giờ không có thiệt hại về người và phương tiện khai thác thủy sản.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) Huỳnh Anh Tuấn cho biết toàn xã không có thiệt hại về người, tàu cá. 

Hơn 600 người dân vẫn trú bão ở các điểm sơ tán để đảm bảo an toàn khi hoàn lưu bão vẫn còn mạnh.

Cảnh báo lũ quét, đất lở

Trong 4 giờ qua, một số nơi thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận có mưa to đến rất to như: Khánh Phú 123,0mm; Cam An Bắc 106,4mm, Khánh Nam 58,6mm; Suối Cát 80,0mm (Khánh Hòa); Phan Rang 50,0mm; Mỹ Sơn 43mm (Ninh Thuận).

Nhận định trong 3 giờ tới, khu vực này khả năng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng từ 20-50mm.

Cảnh báo: Trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp ở tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận đặc biệt là huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, thành phố Phan Rang (Ninh Thuận), Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại