Ngày cuối nghỉ lễ, người dân khắp nơi lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội

Đăng Khoa |

Chiều 3/5, hàng nghìn người lao động, sinh viên từ các tỉnh thành đổ về Hà Nội sau 4 ngày nghỉ lễ, chuẩn bị cho những ngày học tập, làm việc trở lại.

Ngày cuối nghỉ lễ, người dân khắp nơi lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội - Ảnh 1.

Ghi nhận tại ngã tư Giải Phóng - Ngọc Hồi, từ 15h chiều 3/5, lượng người từ Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định… đổ dồn về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ ngày một nhiều.

Ngày cuối nghỉ lễ, người dân khắp nơi lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội - Ảnh 2.

Thời tiết chiều nay đổ nắng nóng khiến người dân đi lại khó khăn. Người tham gia giao thông mũ áo kín mít, nhiều em nhỏ mệt mỏi vì đi đường xa cùng bố mẹ.

Ngày cuối nghỉ lễ, người dân khắp nơi lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội - Ảnh 3.

Những chiếc xe máy chở theo đồ đạc lĩnh kỉnh, phải chờ 3, 4 nhịp đèn mới qua được nút giao vì lượng lớn phương tiện ùn về.

Ngày cuối nghỉ lễ, người dân khắp nơi lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội - Ảnh 4.

Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày các tuyến đường thông thoáng, đi lại thuận lợi. Tuy nhiên từ 14h trở đi, lượng phương tiện đã bắt đầu gia tăng.

Ngày cuối nghỉ lễ, người dân khắp nơi lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai) đã xảy ra ùn ứ cục bộ kéo dài theo hướng vào trung tâm thành phố.

Ngày cuối nghỉ lễ, người dân khắp nơi lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Thảo Anh (27 tuổi, Thanh Hóa) cho biết mình đi xe máy từ Thanh Hóa ra Hà Nội từ 13h, đến nơi lúc 16h30. “So với ngày về quê, hôm nay lượng phương tiện thoáng hơn, chỉ khi vào gần trung tâm Hà Nội mới bị ùn tắc một chút, tuy nhiên thời tiết nắng nóng nên rất khó chịu”, chị Thảo Anh cho hay.

Ngày cuối nghỉ lễ, người dân khắp nơi lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội - Ảnh 7.

Tại nút giao cao tốc Pháp Vân - đường Vành đai 3, lượng phương tiện đổ về Hà Nội cũng tăng cao từ buổi chiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại