Ngày càng nhiều sinh vật tiền sử xuất hiện ở Bắc Cực, có những loài đã có niên đại 50.000 năm tuổi!

Đức Khương |

Khi nhắc tới Bắc Cực, nhiều người sẽ liên tưởng tới những cơn gió lạnh như băng, và gấu bắc cực săn mồi trên biển băng. Thế nhưng giờ đây sự thật không chỉ đơn giản như vậy!

Bắc Cực trong ý thức của nhiều người là một nơi lạnh giá với những lớp băng vĩnh cửu khổng lồ. Thế nhưng dưới sự biến đổi của khí hậu, nhiệt độ cao và nắng ấm cũng xuất hiện ngày càng nhiều ở nơi đây, những xác động vật tiền sử, cũng như vi rút và vi trùng thời tiền sử vô hình, trong những lớp băng vĩnh cửu cũng dần được xuất hiện ngày một nhiều.

Vào năm 2014, các nhà khoa học đã phát hiện ra hài cốt của một con tê giác lông cừu (tê giá lông mượt) nhỏ tên là Sasha ở một nơi gần sông Tirekhtyakh, nó sống ở thời tiền sử cách đây 34.000 năm và chỉ mới được 7 tháng tuổi khi chết, nhưng kích thước của nó lại tương đương với kích thước của một con tê giác hiện đại lúc 18 tháng.

Ngày càng nhiều sinh vật tiền sử xuất hiện ở Bắc Cực, có những loài đã có niên đại 50.000 năm tuổi! - Ảnh 1.

Tê giác lông mượt là loài động vật lớn trong kỷ Pleistocen, chúng được bao phủ bởi lớp lông dày và có một cái bướu khổng lồ có thể tích trữ mỡ trên vai, cho phép chúng tồn tại ở những vùng cực kỳ lạnh giá của Bắc Cực.

Những con tê giác lông mượt trưởng thành thường dài khoảng 3 mét đến 3,8 mét và nặng khoảng 1,8 tấn đến 2,7 tấn, đặc điểm nổi bật nhất là hai chiếc sừng dài trên đầu và cái bướu rất lớn.

Và con tê giác lông mượt được tìm thấy gần đây lại là một con từ 3 đến 4 tuổi, có thể đã bị rơi xuống sông và chết đuối. Xác chết này lưu giữ được khoảng 80% cơ thể, và thậm chí nó còn lưu giữ được một số cơ quan nội tạng, có thể là đây là xác chết hoàn chỉnh nhất của tê giác lông mượt được tìm thấy từ trước cho đến nay.

Các nhà nghiên cứu tin rằng xác của con tê giác lông mượt này có thể có nguồn gốc từ 50.000 năm trước, và để có thể xác định chính xác hơn, các nhà khoa học cần phải thông qua xác định niên đại bằng carbon.

Ngày càng nhiều sinh vật tiền sử xuất hiện ở Bắc Cực, có những loài đã có niên đại 50.000 năm tuổi! - Ảnh 2.

Dấu tích của tê giác lông mượt được phát hiện trước đây rất ít và không đầy đủ, chưa nói đến những hài cốt hoàn chỉnh như lần này, vì vậy phát hiện này có ý nghĩa rất lớn đối với việc nghiên cứu loài động vật tiền sử này.

Nhưng một số nhà khoa học lại cảm thấy vô cùng lo lắng, bởi với sự nóng lên toàn cầu, lớp băng vĩnh cửu ở vùng Bắc Cực tan chảy ngày càng nhiều, và ngày càng nhiều xác động vật thời tiền sử được phơi bày, điều này hoàn toàn không phải là điều tốt cho con người!

Ngoài tê giác con Sasha năm 2014, xác động vật thời tiền sử phơi bày ở Bắc Cực trong những năm gần đây còn bao gồm sư tử hang động cách đây 12.000 năm, sói tiền sử 32.000 năm tuổi, ngựa con cách đây 42.000 năm và sói xám 57.000 năm tuổi.

Ngày càng nhiều sinh vật tiền sử xuất hiện ở Bắc Cực, có những loài đã có niên đại 50.000 năm tuổi! - Ảnh 3.

Với sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu, xác của loài voi ma mút khổng lồ thời tiền sử đã tuyệt chủng cũng liên tục xuất hiện trên mặt đất, và thậm chí cả đã có cả một ngành công nghiệp mới ra đời - tìm kiếm xác voi ma mút - tìm kiếm và buôn bán ngà, lông đuôi của voi ma mút.

Theo một nghiên cứu của Douglas MacMillan, giáo sư bảo tồn và kinh tế tài nguyên ứng dụng tại Đại học Kent ở Vương quốc Anh, số lượng hài cốt voi ma mút bị chôn vùi dưới lớp băng vĩnh cửu ở vùng Bắc Cực có thể lên tới 10 triệu con; một nghiên cứu khác ước tính rằng có khoảng 550.000 tấn ngà voi ma mút ở Bắc Cực, vậy còn những động vật khác thì sao? Có bao nhiêu phần còn lại của chúng bị đóng băng dưới lớp băng vĩnh cửu cổ đại?

Theo một số nghiên cứu trong những năm gần đây, tốc độ ấm lên của khu vực Bắc Cực diện ra cực kì nhanh - ít nhất là gấp đôi mức trung bình toàn cầu, và thậm chí có thể đạt gấp 3 lần. Thị trấn Verkhoyansk của Siberia, đã ghi nhân kỷ lục về nhiệt độ cao nhất ở Vòng Bắc Cực là 38 độ C.

Ngày càng nhiều sinh vật tiền sử xuất hiện ở Bắc Cực, có những loài đã có niên đại 50.000 năm tuổi! - Ảnh 4.

Hố Batagaika.

Vào những năm 1960, Hố Batagaika chỉ là một khoảnh rừng nhỏ bị người dân chặt phá, sau đó tia nắng mặt trời làm tan chảy lớp đất đóng băng khiến mặt đất sụp đổ, đến ngày nay Hố Batagaika đã trở thành một hố sụt khổng lồ dài 1 km và sâu 100 mét - ước tính tốc độ mở rộng ra ngoại vi từ 12 mét đến 14 mét mỗi năm và không có cách nào có thể ngăn cản được quá trình này.

Nếu khí hậu tiếp tục nóng lên, lớp băng vĩnh cửu sẽ tan chảy ngày càng nhiều và một trong những nghiên cứu gây sốc nhất cho biết, cứ tăng 1 độ C nhiệt độ trung bình của Trái Đất, diện tích đất của Vòng Bắc Cực sẽ được mở rộng 4 triệu km vuông.

Và đi theo đó sẽ là ngày càng nhiều xác động vật tiền sử trong lớp băng vĩnh cửu sẽ được phơi bày trên mặt đất.

Ngày càng nhiều sinh vật tiền sử xuất hiện ở Bắc Cực, có những loài đã có niên đại 50.000 năm tuổi! - Ảnh 5.

Khi Vòng Bắc Cực nóng lên, lớp băng vĩnh cửu tan chảy thì không chỉ có xác động tiền sử được phát hiện, mà đáng sợ hơn cả là những vi khuẩn và virus cổ đại đang ngủ yên dưới mặt đất đóng băng hàng chục hàng ngàn năm trước cũng sẽ thức dậy, trong số đó có rất nhiều virus mà nhân loại chưa từng biết tới.

Hiện tại, các nhà khoa học đã phát hiện và hồi sinh nhiều loại virus thời tiền sử từ vùng đất đóng băng của Siberia, bao gồm cả virus khổng lồ Pithovirus sibericum và Mollivirus sibericum vì cả hai loài virus này đều vô hại với con người và động vật hiện đại.

Ngày càng nhiều sinh vật tiền sử xuất hiện ở Bắc Cực, có những loài đã có niên đại 50.000 năm tuổi! - Ảnh 6.

Tiến sĩ Jean Michel Claverie, một nhà virus học tại Đại học Aix-Marseille của Pháp, đã từng thu thập các mẫu bệnh phẩm từ Yakutia và nói rằng: Nếu bạn hỏi tôi rằng liệu có sự tồn tại của virus trong lớp băng vĩnh cửu hay không, câu trả lời tất nhiên là có; nhưng nếu bạn hỏi tôi liệu tôi có thể kích hoạt những virus cổ đại này sống dậy hay không, câu trả lời của tôi là tôi không biết, vì chúng tôi không cho phép và cũng không dám làm những điều như vậy, quá nguy hiểm!

Ngày càng nhiều sinh vật tiền sử xuất hiện ở Bắc Cực, có những loài đã có niên đại 50.000 năm tuổi! - Ảnh 7.

Tiến sĩ Claverie cho biết, virus thời tiền sử thải ra từ lớp băng vĩnh cửu sẽ xâm nhập vào các con sông, sau đó tiếp xúc với oxy và ánh sáng, nếu không tìm được vật chủ, chúng sẽ sớm chết. Chúng có thể không gây ra mối đe dọa ngay từ đầu vì những khu vực này ở Bắc Cực lạnh và dân cư thưa thớt. Tuy nhiên, sau khi khí hậu ấm lên, các hoạt động của con người và động vật ngày càng tăng. Cơ hội lây nhiễm virus cho vật chủ sẽ tăng lên, và chúng có thể được kích hoạt lại. Và có thể sẽ dẫn đến một đại dịch virus mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại