Ngành y tế Quảng Nam phủ nhận thông tin người cách ly phải trả phí sinh hoạt, ăn uống

Đình Thức |

Tài khoản Facebook của tài xế từng chở 2 khách người Anh dương tính với Covid-19 tố "việc ăn uống, sinh hoạt phải tự lo chi phí" nhưng ngành y tế Quảng Nam khẳng định là bịa đặt.

Ngày 11/3, Sở Y tế Quảng Nam cho biết đến 18h cùng ngày đã xác định được 2 bệnh nhân dương tính với Covid-19 và đều được chuyển đến bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đã cách ly và lấy mẫu phẩm để tiến hành xét nghiệm với 22 người có tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân trên.

Ngoài ra, 6 trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca dương tính được phát hiện tại Đà Nẵng cũng đã có kết quả xét nghiệm lần 1 cho âm tính.

Đặc biệt, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khẳng định thông tin người tham gia cách ly phòng chống dịch Covid-19 phải tự lo chi phí ăn uống, sinh hoạt là không đúng.

Ngành y tế Quảng Nam phủ nhận thông tin người cách ly phải trả phí sinh hoạt, ăn uống - Ảnh 1.

Thông tin đăng tải trên Facebook của 1 người đang cách ly tại bệnh viện Hội An

Trước đó, tài khoản Facebook tên T.D.B được xác định của tài xế T.Đ.B, người có tiếp xúc gần khi là lái xe cho 2 vị khách người Anh được xác định dương tính với Covid-19 tại Đà Nẵng, đã đăng dòng trạng thái bức xúc khi phải trả tiền ăn uống. Theo đó, bệnh nhân này đang được cách ly tại bệnh viện Hội An (Quảng Nam).

"Tự giác đi cách ly ở bệnh viện Hội An mà giờ ăn uống ngày 3 bữa và những thứ khác đều tự lo chi phí… Không biết ít bữa có tính tiền viện phí hay không. Ý kiến thì bác sĩ nói người nước ngoài được chính sách đối ngoại được hỗ trợ. Còn người Việt không được hưởng chính sách, phải phối hợp với nhà nước, bác sĩ mua tui bỏ tiền ra" tài khoản Facebook T.ĐB viết.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, khẳng định không có chuyện đó xảy ra.

"Tất cả mọi người khi vào cách ly thì chính quyền lo từ cơm nước, vật dụng sinh hoạt đàng hoàng hết. Chúng tôi đã cách ly cả hàng trăm người có ai nói vậy đâu. Giả sử có tình huống nào đó mà bệnh nhân này bức xúc nên viết như vậy.

Ngành y tế lo hết, nhân viên rất vất vả, lo từng xí cơm nước cho người cách ly nên mong anh em có gì sai sót thì mọi người bỏ qua", ông Hai nói.

Ngành y tế Quảng Nam phủ nhận thông tin người cách ly phải trả phí sinh hoạt, ăn uống - Ảnh 2.

Dòng trạng thái trên được xác định là bịa đặt. Thực đơn các bữa ăn cho người cách ly và y, bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện Hội An

Bác sĩ Huỳnh Thuận, Giám đốc bệnh viện Hội An, khẳng định không có chuyện người đang cách ly ở bệnh viện trả bất kỳ chi phí nào. Bệnh viện hội An đang lo toàn bộ mỗi ngày 3 bữa ăn.

"Ban đầu ai thích ăn gì thì y nhân viên bệnh viện đi mua nhưng như vậy phức tạp qúa nên sau đó chúng tôi quyết định đưa ra suất ăn đồng bộ.

Các bác sĩ ăn gì thì người được cách ly ăn món đó. Tôi không dám nói suất ăn đó là nhiều hay ít, ngon hay không nhưng khẳng định những người được cách ly có chế độ ăn như các y bác sĩ và được bệnh viện phục vụ hoàn toàn miễn phí", bác sĩ Thuận khẳng định.

Ngoài ăn uống, bệnh viện Hội An khẳng định còn lo tất cả những thứ thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày như giấy vệ sinh, nước uống, khăn lau, bàn chải đánh răng…

Theo ông Thuận, tại bệnh viện hiện có 12 trường hợp đang được cách ly, 8 trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, bốn trường hợp vừa lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

Bác sĩ Thuận cũng khẳng định bệnh nhân T.Đ.B là 1 trong 12 người đang cách ly và đã có xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Trước đó, bệnh viện có nhắc nhở anh này về việc không được hút thuốc trong bệnh viện nên anh này có những phản ứng không vừa lòng. Hiện tại, dòng trạng thái trên trang Facebook T.Đ.B đã không còn.

Ngành y tế Quảng Nam phủ nhận thông tin người cách ly phải trả phí sinh hoạt, ăn uống - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại