*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo Moscow Times, con số này tăng gấp đôi mức trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Theo TASS, sẽ không cắt giảm số vũ khí đặt mua từ 2017-2019, đảm bảo tiến trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang Nga, sẵn sàng đối phó với sự phát triển bùng nổ của quân đội Mỹ.
Hãng thông tấn TASS dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong năm 2015 Nga sẽ gia tăng 20% chi tiêu ngân sách quốc phòng dành cho các đơn đặt hàng vũ khí, trang bị trong biên chế.
Dù có nguy cơ kinh tế suy thoái, Nga vẫn sẽ chi quân sự mức kỷ lục trong năm 2015 với số tiền 3,3 ngàn tỷ rúp (62 tỷ USD) để mua thêm tàu ngầm, máy bay, tên lửa cùng vũ khí cho quân đội Nga.