Ngân Khánh: Mình có thể bị té, dơ nhưng không thể làm bẩn đôi giày hiệu

Tùy Phong |

Ngân Khánh được đầu tư gần 2 tỷ đồng cho những trang phục hàng hiệu mà cô sẽ mặc để diễn xuất trong phim Quý cô thừa kế.

Thông tin Ngân Khánh trở lại với màn ảnh rộng sau 1 thời gian dài vắng bóng khiến nhiều khán giả thích thú. Song, công chúng còn chú ý hơn nữa khi cô vào vai 1 yêu nữ hàng hiệu, luôn khoác trên mình những bộ cánh đắt tiền đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Dior, Louboutin, LV, Hermes...

Theo tiết lộ từ nữ diễn viên Trang Nhung (Nhà sản xuất phim Quý cô thừa kế), Ngân Khánh sẽ diện những phụ kiện có mức giá ngất ngưởng: Túi Dior 200 triệu đồng, túi Hermes 400 triệu đồng, vali LV 100 triệu đồng, khăn lông Fendi 56 triệu đồng, giày Louboutin 30 triệu đồng...

Ngân Khánh: Mình có thể bị té, dơ nhưng không thể làm bẩn đôi giày hiệu - Ảnh 1.

Nhân vật của Ngân Khánh được đầu tư gần 2 tỷ đồng cho trang phục.

"Chẳng mất đồng nào" nhưng lại được diện cả núi đồ hiệu đắt đỏ khiến Ngân Khánh được nhiều tín đồ thời trang ngưỡng mộ. Thế nhưng, nữ diễn viên cho hay, trải nghiệm diện trang phục hàng hiệu đóng phim thực sự không ngọt ngào, dễ chịu như khán giả nghĩ. Thay vào đó, cô cảm thấy bị áp lực:

"Khi đọc kịch bản, tôi nhận định đây là bộ phim khiến tôi hạnh phúc ở từng cảnh quay. Bởi trong bất cứ phân cảnh nào, từ đầu đến chân, thậm chí là những phụ kiện vô cùng nhỏ mà nhân vật của tôi được mang trên người đều là hàng hiệu đắt đỏ.

Vậy nên, trước mỗi cảnh quay, tôi hào hứng vô cùng vì không biết hôm nay nhân vật của tôi sẽ được mặc gì, và tôi sẽ đẹp đến thế nào với bộ đồ hàng hiệu đó.

Ngân Khánh: Mình có thể bị té, dơ nhưng không thể làm bẩn đôi giày hiệu - Ảnh 2.

Với tạo hình thế này, Ngân Khánh chính thức trở thành "Yêu nữ hàng hiệu" của màn ảnh Việt.

Thế nhưng khi lên trường quay mới thấy không hiểu Trang Nhung thương hay là muốn thử thách mà bắt tôi mặc đồ hiệu trị giá quá lớn để diễn những cảnh hoạt động manh từ chăn heo, đến nấu ăn, trồng rau…

Thành ra tôi vừa diễn vừa hoang mang. Chỉ sợ nếu có sơ xuất gì với mấy ẻm trang phục này thì thật không biết làm gì mới chuộc hết tội".

Cảnh quay khiến Ngân Khánh hoang mang nhất trong quá trình sản xuất phim Quý cô thừa kế chính là cảnh cô diện cây đồ hiệu đi tắm heo:

"Khi đọc kịch bản, tôi vô cùng hoang mang với phân cảnh này vì bản thân chưa bao giờ tắm heo.

Màn tắm heo với trang phục đắt đỏ của Ngân Khánh

Đem kịch bản đến thảo luận cùng đạo diễn, anh ấy còn bảo tôi rằng như thế càng tốt, vì nàng tiểu thư Nhung (tên nhân vật của Ngân Khánh) cũng chưa từng rơi vào tình huống này.

Anh dặn tôi cứ loay hoay, sợ hãi, phản ứng tự nhiên như cảm xúc thật của mình ở ngoài đời vậy. Thế thì cứ tự nhiên nhất thôi.

Cảnh quay tôi trèo lên cao để không làm bẩn đôi giày hiệu không có trong kịch bản đâu. Vì tôi cũng yêu đôi giày lắm, mình có thể bẩn, có thể dơ chứ làm sao đành lòng để em giày xinh đẹp ấy dơ cho được?”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại