Ngăn chặn hai nhóm giang hồ hỗn chiến vùng giáp ranh

Đức Mừng |

Chiều 24/6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nhóm giang hồ chuẩn bị hỗn chiến vùng giáp ranh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Qua tiến hành biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm được thông tin trên tuyến đường Vĩnh Phú 27, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú sẽ xuất hiện hai nhóm đối tượng đã chuẩn bị sẵn hung khí, bình gas chuẩn bị thanh toán nhau.

Một trong hai nhóm thanh niên này được các trinh sát xác định là những đối tượng đang hoạt động trong chợ Đầu Mối, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có mâu thuẫn trong việc vay tiền trả nợ xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức và hẹn chém nhau tại TP Thuận An.

Công an xác định Võ Thanh T. (SN 1983, ngụ phường Vĩnh Phú, TP Thuận An) và Nguyễn Văn B. (SN 1982, ngụ An Giang) cầm đầu hai nhóm trên.

Khi vừa đến địa điểm hẹn “huyết chiến” thì các đối tượng bị Công an truy đuổi, bắt giữ.

Ngăn chặn hai nhóm giang hồ hỗn chiến vùng giáp ranh - Ảnh 2.

Tại hiện trường, Công an bắt được 5 đối tượng cùng nhiều hung khí như, dao, bình xịt hơi cay, 1 bình gas lớn, kéo, kiếm, gậy...

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, qua công tác trinh sát địa bàn, Công an TP Thuận An đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ hỗn chiến, góp phần đảm bảo về ANTT trên địa bàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại