Ngạc nhiên với bộ đồ bay điều khiển bằng điện của BMW, động cơ siêu khủng cho phép lao đi với vận tốc 300km/h

Thiên Long |

Những hình ảnh tưởng chừng chỉ thấy trong các bộ phim hành động và khoa học viễn tưởng nay đã được thực hiện hóa ngoài đời thông qua bộ đồ bay của BMW.

BMW i và Designworks đã hợp tác với Peter Salzmann, một vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp để tạo ra bộ cánh đặc biệt, có thể điều khiển bằng điện để tăng tốc độ và thời gian bay cho người mặc. Bộ cánh này đã được thử nghiệm lần đầu tiên trong chuyến bay của vận động viện nhảy dù Peter Salzmann mới đây.

Ngạc nhiên với bộ đồ bay điều khiển bằng điện của BMW, động cơ siêu khủng cho phép lao đi với vận tốc 300km/h - Ảnh 1.

Bộ đồ bay bằng điện Electrified Wingsuit của BMW i sử dụng hệ thống nâng với hai bộ cánh bọc carbon, công suất 7,5 kW mỗi cánh, tổng công suất 15kW. Cánh quạt quay với tốc độ khoảng 25.000 vòng/phút và thời gian bay khoảng 5 phút.

Hệ thống truyền động điện khí hóa và bộ lưu trữ năng lượng tích hợp vào mặt trước của bộ cánh. Bộ phận đẩy cho phép Salzmann bay với vận tốc lên tới 300 km/h, một con số không tưởng.

BMW cho biết đã mất khoảng ba năm làm việc với Salzmann và nhóm thiết kế để tạo ra bộ cánh điện hóa.

Ngạc nhiên với bộ đồ bay điều khiển bằng điện của BMW, động cơ siêu khủng cho phép lao đi với vận tốc 300km/h - Ảnh 3.
Ngạc nhiên với bộ đồ bay điều khiển bằng điện của BMW, động cơ siêu khủng cho phép lao đi với vận tốc 300km/h - Ảnh 4.

Trong chuyến bay đầu tiên, Salzmann và hai người khác đã nhảy từ trực thăng ở độ cao 3000 mét và bay theo đội hình theo hướng núi Massif ở Áo.

Có vẻ như Salzmann là phi công mặc bộ cánh duy nhất sử dụng động cơ đẩy. Khi đến thời điểm hạ cánh, bộ ba mở dù và hạ cánh an toàn. Dưới đây là chi tiết màn nhảy dù với bộ cánh điện hóa này:

Màn trình diễn cùng bộ đồ bay điện hóa Electrified Wingsuit của BMW  

Tham khảo Slashgear

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại