Nga xuất xưởng "kỳ quan công nghệ", sẵn sàng bàn giao cho khách hàng Châu Á: Lịch sử chưa từng có tiền lệ

Thùy Anh |

Tốc độ in của cỗ máy này đạt tới 50 mm/giây, tạo ra một chi tiết nặng 50 kg chỉ trong 5 giờ.

Kỷ nguyên sản xuất bồi đắp quy mô lớn

Máy in 3D khổng lồ của Nga đã chinh phục thị trường Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên máy in 3D của Nga được bàn giao cho một quốc gia không thuộc khối CIS. Thiết bị đã vượt qua các bài kiểm tra nghiệm thu và đã được đưa vào vận hành tại một trong những trung tâm sản xuất lớn của Ấn Độ, nơi nó sẽ được sử dụng để sản xuất các bộ phận cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, việc Rosatom – tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga – đưa dòng máy RusBeam-2800 sang Ấn Độ không chỉ đơn thuần là một giao dịch thương mại. Đây là lời khẳng định về vị thế dẫn đầu của Nga trong lĩnh vực công nghệ in 3D kim loại bằng chùm tia điện tử (EBAM - Electron Beam Additive Manufacturing).

Khác với các máy in 3D thông thường vốn chỉ tạo ra các chi tiết nhỏ, RusBeam-2800 là một "con quái vật" đúng nghĩa trong ngành chế tạo. Với khả năng xử lý những phôi kim loại có kích thước lên tới hàng mét và trọng lượng hàng tấn, hệ thống này cho phép tạo ra các cấu trúc phức tạp mà các phương pháp đúc hoặc rèn truyền thống không thể thực hiện được hoặc tốn kém quá mức.

Việc lựa chọn Ấn Độ làm điểm đến đầu tiên cho dòng máy này là một bước đi chiến lược. New Delhi hiện đang đẩy mạnh tập trung vào nội địa hóa sản xuất trong ngành hàng không vũ trụ và năng lượng hạt nhân – những lĩnh vực mà RusBeam-2800 có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình.

 - Ảnh 1.

RusBeam-2800: Đỉnh cao công nghệ "Made in Russia"

Điều gì khiến RusBeam-2800 trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ toàn cầu? Câu trả lời nằm ở khả năng in các chi tiết siêu lớn với độ chính xác tuyệt đối. Hệ thống này sử dụng súng phóng điện tử công suất cao để làm nóng chảy dây kim loại hoặc bột kim loại trong môi trường chân không, cho phép chế tạo các bộ phận từ titan, thép chịu nhiệt và các hợp kim đặc biệt dùng trong động cơ phản lực hoặc lò phản ứng hạt nhân.

Máy in 3D RusBeam 2800 là máy in 3D phủ chùm tia điện tử chân không lớn nhất Ấn Độ.

Một trong những ưu điểm vượt trội của RusBeam-2800 là tốc độ bồi đắp vật liệu cực nhanh. So với công nghệ in laser (SLM) truyền thống, công nghệ chùm tia điện tử cho phép tạo ra các chi tiết lớn hơn với thời gian giảm đi đáng kể, đồng thời giảm thiểu tối đa hiện tượng ứng suất nhiệt – "kẻ thù" số một gây biến dạng sản phẩm trong in 3D kim loại.

Nó có thể sản xuất các bộ phận lớn cao tới 2,8 mét và nặng tới 4 tấn, bao gồm cả những bộ phận có hình dạng phức tạp. Tốc độ in đạt tới 50 mm/giây, cho phép sản xuất một bộ phận nặng 50 kg chỉ trong 5 giờ. Quá trình in 3D có thể được thực hiện với nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm titan, niken, coban-crom và các hợp kim khác.

Bước tiến chiến lược

Sự hiện diện của RusBeam-2800 tại Ấn Độ là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cốt lõi. Đối với Rosatom, việc xuất khẩu thành công hệ thống này là một chiến thắng về mặt thương hiệu, chứng minh rằng công nghệ Nga vẫn giữ được sức cạnh tranh mạnh mẽ trên bản đồ công nghệ thế giới.

Thị trường in 3D công nghiệp tại châu Á, đặc biệt là Ấn Độ, đang được dự báo sẽ đạt quy mô hàng tỷ USD trong thập kỷ tới. Việc chiếm lĩnh vị thế tiên phong với các dòng máy siêu lớn như RusBeam giúp Nga tạo ra một hệ sinh thái tiêu chuẩn mới, từ cung cấp thiết bị đến chuyển giao phần mềm và vật liệu in đặc chủng.

Đối với phía Ấn Độ, việc tiếp cận được công nghệ RusBeam giúp họ rút ngắn đáng kể quy trình nghiên cứu và phát triển (R&D). Thay vì mất hàng tháng trời để chờ đợi các chi tiết đúc từ nước ngoài, các kỹ sư Ấn Độ giờ đây có thể tự sản xuất các thành phần quan trọng ngay tại nội địa chỉ trong vài ngày, tạo ra một lợi thế cạnh tranh khổng lồ cho ngành công nghiệp nặng của quốc gia tỷ dân này.

 - Ảnh 2.

Tương lai của sản xuất không giới hạn

Việc bàn giao RusBeam-2800 cho đối tác Ấn Độ không chỉ là một cột mốc kỹ thuật, mà còn là khởi đầu của một xu hướng mới: Số hóa quá trình sản xuất công nghiệp nặng. Rosatom đã chứng minh rằng, khi công nghệ in 3D vượt qua được rào cản về kích thước, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta chế tạo máy bay, tàu thủy và các nhà máy năng lượng.

Trong tương lai, chúng ta có thể kỳ vọng vào những phiên bản "khổng lồ" hơn nữa từ Rosatom, không chỉ dừng lại ở việc in kim loại mà còn tích hợp các loại vật liệu composite mới. Hành trình của RusBeam-2800 tại Ấn Độ chắc chắn sẽ là một nghiên cứu điển hình thành công cho việc xuất khẩu công nghệ cao, mở ra cánh cửa cho các giải pháp in 3D quy mô lớn trên toàn thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại