Nga và Belarus không được tham dự Paralympic mùa Đông Bắc Kinh

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh |

Vận động viên hai nước Nga và Belarus sẽ không được thi đấu tại Thế vận hội mùa Đông dành cho người khuyết tật (Paralympic) sẽ khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tối mai (4/3) do ảnh hưởng của xung đột giữa Nga và Ukraine.

Các vận động viên Nga và Belarus không được tranh tài ở Paralympic 2022. Ảnh minh họa.

Các vận động viên Nga và Belarus không được tranh tài ở Paralympic 2022. Ảnh minh họa.

Thông tin trên được đăng tải trên trang web chính thức của Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) ngày 3/3, mặc dù trước đó một ngày vận động viên của hai quốc gia này vẫn được cho phép tham dự kỳ Thế vận hội mùa Đông dành cho người khuyết tật 2022 sắp khai mạc tại Bắc Kinh với tư cách trung lập.

Quyết định của IPC được đưa ra sau một cuộc họp đặc biệt. Ủy ban Paralympic Quốc tế cho biết, tình hình leo thang nhanh chóng buộc họ phải đưa ra quyết định này. Thông tin về quyết định mới nhất của IPC đã được đăng tải trên một số trang mạng ở Trung Quốc, nhưng sau đó đã bị gỡ xuống.

Chủ tịch IPC Andrew Parsons phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh cho biết, tình huống này đã đặt Ủy ban Paralympic Quốc tế vào một “tình cảnh đặc biệt và không thể” khi Lễ khai mạc Thế vận hội đã đến rất gần.

Ông cho biết, Ủy ban Paralympic Nga và Belarus đang nỗ lực triển khai các công việc để đưa các vận động viên về nhà nhanh chóng và an toàn.

Được biết, Đoàn thể thao Nga gồm 71 người và 12 thành viên từ Belarus đã có mặt tại Bắc Kinh để chuẩn bị dự Lễ khai mạc Paralympic mùa Đông 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 4/3 tại Bắc Kinh với sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại