Nga tuyên bố kiểm soát khu định cư chiến lược ở Donbass

Hoàng Phạm |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với khu định cư chiến lược Peski ở Donetsk, miền Đông Ukraine.

Một quân nhân Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Sputnik

Một quân nhân Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Sputnik

“Kết quả cuộc tấn công của các lực lượng đồng minh [quân đội Nga và dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng], là khu định cư Peski đã được giải phóng hoàn toàn” khỏi quân đội Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 13/8.

Peski, nằm cách Sân bay Donetsk khoảng 2km, là một trong những trụ cột chính trong tuyến phòng thủ phức tạp của Ukraine ở Donetsk. Khu định cư đã được củng cố nghiêm ngặt kể từ năm 2015.

Một chỉ huy dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuần trước cho biết, khu vực này đã biến thành “một đơn vị đồn trú lớn theo đúng nghĩa đen”, tất cả thường dân đã được sơ tán lâu. Bao quanh các tòa nhà ở Peski là các chiến hào, trong khi hệ thống phòng thủ của Ukraine tại đây được thiết lập “theo tiêu chuẩn của NATO”.

Chiến dịch phối hợp nhằm chiếm khu định cư chiến lược bắt đầu vào cuối tháng 7 và đã có các trận giao tranh và pháo kích dữ dội. Đầu tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả tình hình ở Peski và Avdeevka gần đó “như địa ngục và không thể diễn tả bằng lời”.

Trong khi đó, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine và cơ sở hạ tầng quân sự của Kiev vẫn tiếp tục ở nhiều khu vực khác trong 24 giờ qua. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một bệ phóng tên lửa HIMARS và một nhà kho chứa đạn dược của hệ thống này đã bị phá hủy gần thị trấn Kramatorsk.

Ông Konashenkov cho biết thêm, hơn 100 binh sĩ Ukraine và các thành viên của nhóm cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine cũng đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công gần làng Starye Terny ở Donetsk./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại