Nga tuyên bố không cần dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Hoàng Phạm |

Vũ khí hạt nhân là công cụ răn đe, vì thế việc sử dụng chúng ở Ukraine không có ý nghĩa về mặt quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng không có mục tiêu nào ở Ukraine khiến Nga phải tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân, do đó tất cả các cáo buộc cho rằng Nga có thể sự dụng vũ khí hạt nhân trong chiến dịch quân sự hiện nay đều là vô căn cứ.

“Việc sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ giới hạn trong các trường hợp khẩn cấp, như đã nêu rõ trong các hướng dẫn được Nga đăng tải công khai”, ông Shoigu nói thêm, đồng thời nhấn mạnh loại vũ khí này là công cụ răn đe trước sự gây hấn từ nước ngoài.

Theo ông Shoigu, “các cáo buộc cho rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine cũng là điều vô lý” vì Nga đã hoàn tất việc phá hủy kho vũ khí hóa học từ năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nói rằng, việc kiểm soát và cắt giảm vũ khí chiến lược đang ở tình thế khó khăn do sự đối đầu không ngừng giữa Mỹ và Nga.

Bình luận về chiến dịch ở Ukraine, ông Shoigu cho rằng, các hệ thống vũ khí phương Tây không thể đảo chiều cục diện chiến trường.

“Trước tiên họ nói về tên lửa chống tăng Javelin và các loại UAV ‘độc nhất vô nhị’. Sau đó các thành phần ủng hộ phương Tây ca ngợi hệ thống HIMARS và các loại pháo tầm xa là ‘siêu vũ khí’”. Tuy nhiên, những hệ thống này vẫn bị phá hủy như bất cứ loại vũ khí nào khác và không làm thay đổi đáng kể tình hình hiện nay. Trong khi đó, các lực lượng Nga đã nghiên cứu các thiết bị thu được trên chiến trường và tìm cách “khắc chế” chúng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại