Nga trình bằng chứng Ukraine pháo kích nhà máy hạt nhân Zaporozhye lên Liên Hợp Quốc

Minh Hạnh |

Mátxcơva đã đệ trình bằng chứng hình ảnh về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye lên Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc - Vassily Nebenzia trong cuộc họp ngày 23/8. Ảnh: AP

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc - Vassily Nebenzia trong cuộc họp ngày 23/8. Ảnh: AP

Thông tin trên được công bố bởi Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc - Vassily Nebenzia. Ông Nebenzia cũng thông báo ngắn gọn với Hội đồng Bảo an về các vụ tấn công gần đây nhất nhằm vào Zaporozhye. Một số vụ trong đó có liên quan đến vũ khí do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp. Ngoài ra, ông Nebenzia khẳng định Nga không sử dụng nhà máy này làm căn cứ quân sự.

“Bất chấp những tuyên bố sai sự thật của chính quyền Kiev, Nga - trên thực tế - không triển khai vũ khí hạng nặng trong nhà máy Zaporozhye và không sử dụng nhà máy cho mục đích quân sự”, ông Nebenzia nói trong phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an chiều 23/8.

“Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng cung cấp cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) những hình ảnh có độ phân giải cao, cho thấy vũ khí – đặc biệt là vũ khí hạng nặng – không hề xuất hiện trong khuôn viên nhà máy".

Bên cạnh đó, Nga cũng đã cung cấp bằng chứng hình ảnh về việc quân đội Ukraine pháo kích nhà máy, trình tự các vụ tấn công, tên các đơn vị pháo binh Ukraine có liên quan, và nêu rõ vụ tấn công nào được tiến hành bằng pháo M777 mà Lầu Năm Góc cung cấp cho Kiev.

“Có vẻ như phía Ukraine đang sống trong một thế giới song song, trong đó quân đội Nga bắn phá nhà máy Zaporozhye mà chính họ đang bảo vệ, sử dụng những vũ khí Mỹ”, ông Nebenzia nói.

Quan chức Nga nhắc lại, rằng Mátxcơva đã đồng ý để phái đoàn IAEA thăm Zaporozhye từ tháng 6, trước khi Ukraine tiến hành các vụ tấn công bằng máy bay không người lái, pháo và tên lửa.

Ông Nebenzia đổ lỗi cho Mỹ và đồng minh vì đã dung túng cho hành vi phạm tội của Ukraine, từ vụ pháo kích nhà máy Zaporozhye đến vụ đánh bom xe sát hại nhà báo Nga Darya Dugina ở Mátxcơva hồi cuối tuần qua.

Nhà máy Zaporozhye được đặt tại Energodar, một thành phố ở miền Nam Ukraine đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga kể từ tháng 3.

Các nhân viên dân sự (người Ukraine) của nhà máy vẫn tiếp tục làm việc bình thường mà không bị cản trở cho đến khi khu vực này bắt đầu hứng chịu các vụ tấn công bằng pháo bắt đầu vào tháng 7. Kiev đã phủ nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công, cáo buộc Nga nã pháo vào cơ sở này để làm mất uy tín của Kiev, đồng thời đưa quân đội và vũ khí hạng nặng vào trong Zaporozhye, do đó biến nhà máy trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Ukraine.

Cũng tại cuộc họp, Mỹ và các đồng minh đã yêu cầu Nga rút khỏi nhà máy, cáo buộc Mátxcơva âm mưu “ăn cắp điện của Ukraine” và yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động quân sự ở Ukraine.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi hôm 23/8 cho biết ông sẽ đích thân dẫn đầu phái đoàn thanh tra tới Zaporozhye trong những ngày tới, và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc có kế hoạch thiết lập sự hiện diện thường trực tại nhà máy.

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại