Nga tố Thổ Nhĩ Kỳ "chơi xấu" trên chiến trường Syria

Minh Thu |

Nga đưa ra tuyên bố 'sốc' về việc Thổ Nhĩ Kỳ đang kết nối hoạt động của các chốt quan sát với những căn cứ quân sự của phe phiến quân Syria tại tỉnh Idlib.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép các chốt quan sát mà nước này thành lập theo thỏa thuận ký kết với Moscow vào năm 2018, kết nối với những căn cứ của các tay súng khủng bố hoạt động tại tỉnh Idlib của Syria .

"Những khu vực được vũ trang hạng nặng của quân khủng bố đang được kết nối với các chốt quan sát mà Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập theo hiệp ước Sochi 2018", RT dẫn tuyên bố hôm 4/3 của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, tần suất xảy ra các vụ tấn công và bắn đạn pháo quy mô lớn nhằm vào những khu vực dân sinh và căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria đã chuyển từ thi thoảng sang hàng ngày.

Phát ngôn viên Konashenkov còn cáo buộc châu Âu và Mỹ đã cố tình phớt lờ việc Thổ Nhĩ Kỳ không tuân thủ theo thỏa thuận Sochi. Cũng theo ông Konashenkov, châu Âu và Mỹ "không hề quan tâm tới cuộc khủng hoảng nhân đạo đang xảy ra ở bên trong và xung quanh tỉnh Idlib".

"Tất cả những lời đề nghị chính thức từ Nga lên Liên Hợp Quốc và các nước phương Tây đều không nhận được hồi đáp. Tất cả những gì chúng tôi nghe được chỉ là lời than vãn về việc cần duy trì thỏa thuận Sochi bằng mọi giá", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói.

Theo ông Konashenkov, dù liên tiếp xảy ra các vụ tấn công nhằm vào dân thường và bằng chứng rõ ràng cho thấy có mối liên hệ với các nhóm khủng bố, nhưng truyền thông phương Tây vẫn gọi các nhóm vũ trang đối lập ở tỉnh Idlib là "trung hòa".

Ông Konashenkov chỉ trích việc Ankara cho tấn công liên tiếp vào quân đội Syria, lực lượng đang giành ưu thế trước phe phiến quân ở tỉnh Idlib, là hành động "vi phạm luật pháp quốc tế" nhưng "lại không bị bất cứ quốc gia phương Tây nào lên án".

Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tại tỉnh Idlib bùng nổ từ tháng Hai. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động hàng ngàn binh sĩ tới biên giới Syria nhằm đẩy quân đội Syria ra khỏi tỉnh Idlib.

Idlib hiện là thành trì cuối cùng của các nhóm phiến quân hoạt động ở Syria. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ được cho đang gia tăng ảnh hưởng và hỗ trợ một số nhóm phiến quân ở Idlib để chống lại quân đội Syria.

Còn kể từ tháng 12/2019, quân đội Syria đã cho triển khai tấn công vào tỉnh Idlib để giành toàn quyền kiểm soát khu vực phía nam. Chính quyền Damascus nhiều lần lên tiếng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ "chơi xấu" khi tăng cường tấn công binh sĩ chính phủ và dân thường Syria thay vì kiềm chế bạo lực bùng phát tại Idlib.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại