Nga phản ứng mạnh việc Anh định "đổi đời" điệp viên Skripal ở Mỹ

K.M |

Đại sứ quán Nga tại Anh đã có phản hồi với bài báo trên tờ The Sunday Times, nói về việc Anh định đưa cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia sang Mỹ bằng tên họ mới.

Tờ Sunday Times cho biết, các quan chức tình báo MI6 của Anh đã thảo luận với đối tác CIA về việc chuyển bố con ông Sergei Skripal sang Mỹ nhằm bảo vệ họ khỏi những âm mưu ám sát khác.

Tờ báo nói rằng, ông Sergei Skripal cùng Yulia Skripal sẽ được cấp hộ chiếu Mỹ với họ tên khác và chuyển sang sống ở Mỹ.

Đáp lại, phái đoàn ngoại giao Nga một lần nữa bày tỏ sự nghi ngờ về diễn tiến điều tra vụ việc.

"Hai nạn nhân bị cô lập khỏi xã hội và thậm chí cô lập khỏi gia đình riêng cùng thân nhân của họ, còn các bằng chứng - từ vật nuôi của Skripal đến toàn bộ ngôi nhà - đều bị tiêu hủy, trong khi phản ứng của giới truyền thông Anh "nằm trong tầm kiểm soát của Chính phủ". Nếu như các vị không liên quan gì đến tội phạm, thì tại sao cứ che giấu mọi thứ?" - thông điệp của Đại sứ quán Nga nêu câu hỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại