Nga phá bầu cử Mỹ?

Huệ Bình |

Tình báo Mỹ không có bằng chứng cho thấy quan chức Nga “chỉ đạo” tin tặc cung cấp email của Đảng Dân chủ cho WikiLeaks

Một báo cáo bí mật của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) kết luận Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ với chủ đích giúp tỉ phú Donald Trump đắc cử chứ không chỉ đơn thuần làm xói mòn lòng tin vào hệ thống bầu cử của Mỹ.

Moscow “ngáng đường” bà Clinton

Tờ The Washington Post ngày 9-12 dẫn lời nhiều quan chức Mỹ cho hay các cơ quan tình báo đã xác định được danh tính những cá nhân có liên hệ với chính phủ Nga đã cung cấp cho trang WikiLeaks hàng ngàn email của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) và những người khác, trong đó có người quản lý chiến dịch tranh cử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Những cá nhân trên bị xem là thành phần của chiến dịch rộng lớn hơn mà Nga "tiến hành" nhằm cải thiện cơ hội thắng cử của ông Trump, đồng thời cản trở bà Clinton kế nhiệm Tổng thống Barack Obama.

Báo cáo trên được CIA trình lên các thượng nghị sĩ Mỹ trong một cuộc họp kín tại quốc hội hồi tuần trước. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Mỹ hé lộ đánh giá của CIA chưa phải là bản báo cáo chính thức của toàn bộ 17 cơ quan tình báo Mỹ bởi vẫn còn một số câu hỏi chưa được trả lời. Chẳng hạn, tình báo Mỹ không có bằng chứng xác thực cho thấy quan chức Nga "chỉ đạo" các cá nhân nói trên cung cấp số email bị đánh cắp của Đảng Dân chủ cho trang WikiLeaks.

Tình báo Mỹ cũng kết luận tin tặc Nga còn tấn công cả hệ thống máy tính của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa nhưng không rò rỉ bất kỳ thông tin nào. Moscow cho đến giờ vẫn bác bỏ các cáo buộc tin tặc mà Washington đưa ra.

Ông Trump bác bỏ

Thông tin trên được hé lộ ngay trong ngày Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh điều tra một loạt vụ tấn công mạng làm rung chuyển mùa bầu cử Mỹ vừa qua. Người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz cho biết cuộc điều tra sẽ "đào sâu" những vụ tấn công mạng bị nghi ngờ xảy ra trong các cuộc bầu cử tổng thống gần đây, như năm 2008 và 2012.

Theo trang Politico, Obama ra lệnh cộng đồng tình báo gửi cho ông báo cáo cuối cùng trước khi ông rời Nhà Trắng vào tháng 1-2017.

Thông tin về đánh giá của CIA lập tức vấp phải sự bác bỏ thẳng thừng của phe ông Trump. "Chính họ cũng là những người nói cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cuộc bầu cử kết thúc khá lâu. Đó là một trong những chiến thắng đại cử tri đoàn vang dội nhất lịch sử…" - nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 9-12.

Bản thân ông Trump cũng không ít lần phản bác ý kiến cho rằng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. "Tôi không tin họ can thiệp vào cuộc bầu cử" - ông nhận định trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time hồi tuần này, đồng thời cho rằng tin tặc có thể đến từ Trung Quốc hoặc "một vài gã nào đó ở bang New Jersey".

Khi còn tranh cử, ông Trump từng khuyến khích tin tặc Nga "truy tìm" email của bà Clinton, gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ.

Thái độ trên của ông Trump khiến phe Dân chủ lo ngại. "Với việc Tổng thống đắc cử Trump cương quyết không chịu lắng nghe cộng đồng tình báo và chấp nhận rằng hoạt động tấn công mạng không phải do Điện Kremlin dàn dựng, điều cần làm gấp rút lúc này là nhanh chóng rà soát những gì đã xảy ra trước khi Tổng thống Obama rời nhiệm sở vào tháng tới" - nghị sĩ Đảng Dân chủ Adam Schiff nhận định.

Trong khi đó, bà Nancy Pelosi, thủ lĩnh phe thiểu số của Đảng Dân chủ tại hạ viện, cho rằng chính quyền của ông Trump có trách nhiệm với người dân trong việc đối đầu bất kỳ hành động nào của chính phủ nước ngoài nhằm phá hoại nền dân chủ Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại