Nga nói vũ khí phương Tây 'chỉ làm Ukraine thêm thống khổ'

Trần Phương |

Nga nói vũ khí của phương Tây, bao gồm mới nhất là xe bọc thép do Pháp chế tạo, chỉ làm tăng sự thống khổ cho Ukraine. Ở miền đông Ukraine, chính quyền thân Nga nói các thành phố quan trọng như Bakhmut đã được giải phóng.

Nga nói vũ khí phương Tây chỉ làm Ukraine thêm thống khổ - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine trên tiền tuyến ở khu vực Donetsk ngày 8-1 - Ảnh: REUTERS

"Về cơ bản, những đợt giao (vũ khí) này không thể và sẽ không thay đổi bất cứ điều gì... Chúng chỉ có thể kéo dài sự đau khổ của người dân Ukraine", Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 9-1, khi được hỏi về việc Pháp gửi xe bọc thép cho Kiev.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần trước tuyên bố sẽ gửi xe tăng hạng nhẹ tới Kiev. Việc cung cấp AMX-10 RC, một mẫu xe hạng nhẹ được đưa vào sử dụng từ những năm 1980, sẽ đưa Pháp trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên gửi xe tăng tới Ukraine.

Đức và Mỹ cũng nói sẽ gửi xe bọc thép cho Kiev. Tờ Sky News thì đưa tin Anh đã thảo luận trong "vài tuần qua" về việc gửi xe tăng cho Ukraine.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Macron vẫn giữ liên lạc. Theo ông Peskov, việc các nhà lãnh đạo liên lạc với nhau là "rất hữu ích, bất chấp những khác biệt".

Trong khi đó, chiến sự vẫn đang tiếp diễn ở Ukraine. Phía thân Nga khẳng định lực lượng Nga đã "giải phóng" khu vực gần thành phố Bakhmut ở Donetsk. Còn ở khu vực Lugansk, chính quyền nơi đây nói lính Ukraine tháo chạy hàng loạt tại Soledar và thành phố này có thể được "giải phóng" trong vài ngày tới.

Ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói lực lượng nước này đang giữ vững Bakhmut và thị trấn Soledar dù tình hình "rất khó khăn". Kiev đang gửi thêm quân đến Soledar.

Trước đó, ngày 8-1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiêu diệt 600 lính Ukraine trong vụ tập kích vào một khu ký túc xá của quân đội ở Kramatorsk, nhằm trả thù cho 89 binh sĩ đã thiệt mạng hồi tuần trước ở Makiivka. Kiev sau đó đã bác bỏ thông tin này.

Tại khu vực Kherson ở miền nam, Ukraine nói Nga đã bắn 77 tên lửa trong 24 giờ ngay sau lệnh ngừng bắn đơn phương của Matxcơva hết hiệu lực. Ông Zelensky cáo buộc Nga vẫn tấn công trong thời gian tuyên bố ngừng bắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại