Nga nói gì khi hệ thống Typhon của Mỹ được triển khai ở Nhật Bản

Hoàng Vân
|

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây đã có những phản ứng khi hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ được triển khai ở Nhật Bản.

 - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ.

Trong một thông báo được Bộ Ngoại giao Nga công bố hôm 18/9, bà Zakharova cho biết, Moscow đã gửi cho Tokyo một công hàm phản đối chính thức vào ngày 3/9, sau khi Mỹ triển khai các bệ phóng tên lửa đến đảo Kyushu ở phía Tây Nam, cách thành phố Vladivostok của Nga 1.300km.

“Phía Nhật Bản đã được yêu cầu ngừng hành động này và dỡ bỏ các hệ thống nói trên khỏi lãnh thổ của mình”, bà cho biết, việc triển khai này gây ra mối đe dọa an ninh cho Nga.

Nhà ngoại giao Nga đồng thời nói thêm, Moscow phản đối việc triển khai này bất kể thời gian kéo dài bao lâu.

Quân đội Mỹ đã đưa hệ thống tên lửa Typhon đến căn cứ không quân Kanoya ở tỉnh Kagoshima của Nhật Bản vào tháng 6, để phục vụ cuộc tập trận Valiant Shield, và tiếp tục duy trì chúng ở đó cho một cuộc tập trận khác được tổ chức trong tháng này.

Các bệ phóng dự kiến sẽ rời Kanoya vào giữa tháng 10, nhưng sẽ được cất giữ tại các cơ sở quân sự của Mỹ ở những nơi khác tại Nhật Bản.

Không có kế hoạch bắn đạn thật trong suốt thời gian triển khai.

Hệ thống Typhon có khả năng phóng tên lửa SM-6, cũng như tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk, với tầm bắn khoảng 1.600km.

Mỹ đã phát triển Typhon sau khi rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), vốn cấm các tên lửa phóng từ mặt đất và tên lửa hành trình của Mỹ và Liên Xô có tầm bắn từ 500 đến 5.500km.

Bà Zakharova lưu ý, Trung Quốc gần đây đã đưa ra một lời phản đối tương tự đối với Nhật Bản về việc nước này "tái quân sự hóa".

Những bình luận này của nhà ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và Nhật Bản về bốn hòn đảo Kuril phía Nam, được sáp nhập vào Liên Xô sau thất bại của Tokyo trong Thế chiến II.

Nhật Bản vẫn tuyên bố chủ quyền đối với các đảo Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai, mà họ gọi là Lãnh thổ phía Bắc.

Tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã phản đối chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Vladimir Putin tới Iturup, gọi chuyến đi này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Vài ngày sau, Nga tiến hành các cuộc tập trận tên lửa gần quần đảo Kuril phía Nam, có sự tham gia của tàu tuần dương Varyag, tàu ngầm hạt nhân Omsk và hệ thống tên lửa bờ biển Bastion, khiến Tokyo phải lên tiếng phản đối.

Tranh chấp về quần đảo Kuril đã trở thành trở ngại cho việc Nga và Nhật Bản ký kết hiệp ước hòa bình.

Moscow đã đình chỉ các cuộc đàm phán vào tháng 3/2022, sau khi Tokyo tham gia vào các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại