Nga nêu tên quốc gia có thể làm trung gian hòa giải giữa Iran và các nước Arab

Hoàng Vân
|

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ấn Độ có thể làm trung gian hòa giải trong xung đột Trung Đông, nhờ kinh nghiệm ngoại giao rộng lớn của mình.

 - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

“Mặc dù BRICS với tư cách là một nhóm không phải là người trung gian hòa giải thích hợp trong cuộc xung đột giữa Iran và các nước Arab, nhưng các thành viên riêng lẻ có thể giúp giải quyết bế tắc.

Ví dụ, Ấn Độ, nước Chủ tịch BRICS đang có lợi ích trực tiếp và nhận dầu từ khu vực Trung Đông.

Tại sao Ấn Độ không đề nghị giúp đỡ để họ có thể mời Iran, UAE tham gia trước tiên?”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói tại buổi họp báo sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh các Ngoại trưởng BRICS do Ấn Độ chủ trì.

“Vai trò trung gian hòa giải hoàn toàn có thể do Ấn Độ đảm nhiệm, xét đến kinh nghiệm ngoại giao sâu rộng, uy tín và tầm ảnh hưởng của nước này", ông Lavrov nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho rằng mọi điểm nóng trên thế giới đều bắt nguồn từ “sự can thiệp trắng trợn của các nước phương Tây vào công việc nội bộ của một quốc gia”.

Ông Lavrov khẳng định lý do thực sự cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông là do các cường quốc đang cố gắng chia rẽ Iran và các quốc gia Arab, để làm gia tăng thêm căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên.

Trong tuyên bố của chủ tọa sau cuộc họp, Ấn Độ lưu ý các nước BRICS đã nhấn mạnh tác động nghiêm trọng của cuộc xung đột đối với nền kinh tế toàn cầu.

Ấn Độ kêu gọi “giải quyết sớm cuộc khủng hoảng hiện tại”, đồng thời khẳng định “giá trị của đối thoại và ngoại giao”.

Theo RT
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại