Nga lý giải quyết định đóng cửa phái bộ ngoại giao nước mình tại NATO

Hồng Nhung |

Một ngày sau khi tuyên bố đóng cửa phái bộ ngoại giao Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhà chức trách Nga hôm nay (19/10) đã lên tiếng lý giải về quyết định này.

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov. (Nguồn: TASS)

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov. (Nguồn: TASS)

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov nhấn mạnh, quyết định dừng hoạt động phái bộ ngoại giao Nga tại NATO là nhằm trả đũa việc khối quân sự này trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga bị tình nghi là gián điệp. Động thái này nhằm gửi đi thông điệp Nga không muốn quan hệ với liên minh quân sự này nữa.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/10 thông báo phái bộ ngoại giao của nước này tại NATO sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1/11 và mọi thông tin trao đổi giữa hai bên sẽ được thực hiện thông qua Đại sứ quán Nga tại Bỉ.

Quan hệ Nga – NATO đã xấu đi kể từ sau cuộc xung đột ở miền Đông Ucraina năm 2014. Động thái mới nhất của Nga được cho là có nguy cơ khiến căng thẳng leo thang.

Trước đó, NATO đã quyết định giảm một nửa số nhân viên ngoại giao trong phái đoàn thường trực Nga tại liên minh quân sự này, từ 20 người xuống còn 10 người, đồng thời, trục xuất 8 nhân viên trong phái đoàn hiện tại và hủy bỏ 2 vị trí còn trống. Nga cáo buộc hành động của NATO trục xuất các nhà ngoại giao trong phái đoàn Nga tại trụ sở của liên minh quân sự này đã đi ngược lại những tuyên bố về nỗ lực đối thoại với Nga đưa ra trước đó./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại