Nga lần đầu tấn công Kiev sau nhiều tuần, tăng cường chiến dịch ở phía Đông

Kiều Anh |

Ngày 11/11, lần đầu tiên sau hơn 7 tuần Nga tiến hành tấn công tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev và khu vực xung quanh, đồng thời tăng cường chiến dịch ở phía Nam và phía Đông, các quan chức Ukraine cho hay.

Lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine cho biết họ đã giành lại một ngôi làng ở khu vực phía Đông Bắc gần biên giới với Nga. Theo các quan chức Ukraine ở phía Đông, nước này đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga và dự đoán sẽ có thêm các cuộc tấn công, đặc biệt là quanh thị trấn Avdiivka.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/11 cho biết đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm thiết lập đầu cầu ở bờ Đông sông Dnipro.

Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev thông báo, một tên lửa đạn đạo của Nga đã được phóng về phía thủ đô của Ukraine vào 8h sáng (giờ địa phương).

Nga lần đầu tấn công Kiev sau nhiều tuần, tăng cường chiến dịch ở phía Đông - Ảnh 1.

Vệt tên lửa để lại trên bầu trời Kiev. Ảnh: Reuters

"Sau một khoảng nghỉ kéo dài 52 ngày, đối phương đã nối lại các cuộc tấn công tên lửa vào Kiev", ông Popko nói, cho biết không có thương vong hay tổn thất lớn.

Không quân Ukraine thông báo phòng không nước này đã bắn hạ 19 UAV Shahed trong số 31 UAV do Nga phóng tối qua ở phía Đông và phía Nam. Sĩ quan tình báo Ukraine Andriy Yusov chỉ ra rằng, đây không phải lần đầu tiên hay lần cuối cùng các cuộc tấn công phối hợp diễn ra.

Các cuộc tấn công ngày 11/11 là những cuộc tấn công đầu tiên vào Kiev kể từ 21/9 khi phòng không Ukraine bắn hạ một tên lửa trên bầu trời thủ đô.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Kiev đã triển khai nhiều hệ thống phòng không phương Tây hơn để chuẩn bị cho cuộc tấn công mùa đông thứ hai của Nga có thể diễn ra nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại