Nga không công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân, sẵn sàng giúp đỡ Mỹ

Minh Thu |

Hôm 4/3, đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho hay Nga sẽ không bao giờ công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân và sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tiến tới giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Chúng tôi sẽ xem Triều Tiên là một quốc gia phi hạt nhân”, Sputnik dẫn lời đại sứ Antonov phát biểu tại Trung tâm Stimson ở Washington, DC.

Ông Antonov cũng xác nhận, Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về vấn đề Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc hôm 28/2 mà hai bên không đạt được thỏa thuận nào.

Theo Tổng thống Trump, nguyên nhân dẫn tới đàm phán Mỹ - Triều thất bại là do Triều Tiên muốn được gỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt trước khi tiến hành giải trừ hạt nhân hoàn toàn.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đều bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoai tại Hà Nội sẽ mang lại kết quả tốt đẹp trong tiến trình giải trừ hạt nhân. Nhưng cuối cùng do bất đồng quan điểm, hai bên đã không thể ký kết thỏa thuận.

Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất tại Singapore hồi tháng 6/2018, Chủ tịch Kim Jong-un đã ra tuyên bố dừng tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tiến tới giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Đổi lại, Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ có những biện pháp hỗ trợ nếu Bình Nhưỡng tiến hành giải trừ hạt nhân.

Hôm nay (5/3), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã về tới ga Bình Nhưỡng vào lúc 3 giờ địa phương ngày 4/3 (1 giờ giờ Việt Nam ngày 5/3) sau khi “kết thúc thành công" chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại