Nga kết án vận động viên Mỹ 9 năm tù vì mang cần sa, Tổng thống Biden nói 'không chấp nhận được'

Hồng Vân |

Ngày 4-8, một tòa án ở Nga đưa ra mức án 9 năm tù cho ngôi sao bóng rổ Brittney Griner - người mang tinh dầu cần sa vào Nga hồi đầu năm nay. Tổng thống Mỹ nói bản án này là không chấp nhận được.

Vận động viên bóng rổ Mỹ Brittney Griner bị kết án 9 năm tù vì mang cần sa y tế vào Nga - Ảnh: REUTERS

Vận động viên bóng rổ Mỹ Brittney Griner bị kết án 9 năm tù vì mang cần sa y tế vào Nga - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, vận động viên Griner đã nhận tội ở phiên tòa nhưng nói rằng đây là một sai lầm vô ý. Cô không cố ý mang chất bị Nga cấm vào Nga và không định hại ai.

Mỹ cho phép dùng cần sa cho mục đích y tế (như giảm đau). Nhưng ở Nga, cần sa bị cấm cho cả mục đích y tế lẫn giải trí.

Griner khai cô được kê đơn cần sa y tế ở Mỹ để giảm đau do chấn thương mãn tính.

Về lý do tại sao mang tinh dầu cần sa vào Nga, cô cho rằng có thể do vội sắp xếp hành lý nên quên bỏ những lọ này ra.

Ngoài bản án 9 năm tù, tòa cũng phạt cô 1 triệu rúp (khoảng 17.000 USD).

Bản án cho Griner thu hút sự chú ý vì nhiều người cho rằng vụ việc bị đẩy vào vòng xoáy căng thẳng chính trị giữa Mỹ - Nga hiện nay từ sau khi Nga phát động chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

Griner bị bắt vào giữa tháng 2-2022.

Phản ứng về mức án với Griner, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Nga trả tự do ngay lập tức cho cô. "Hôm nay, công dân Mỹ Brittney Griner phải nhận một bản án tù. Đây một lần nữa là một lời nhắc nhở rằng Nga đang giam giữ Brittney một cách sai trái", ông Biden nói.

Ông khẳng định chính quyền của ông sẽ nỗ lực cho đến khi vận động viên này được trả tự do và bản án cho cô là "không chấp nhận được".

Luật sư của Griner cho biết họ sẽ kháng án.

Phía Mỹ đang nỗ lực trao đổi tù nhân với Nga. Mỹ đồng ý đổi trùm buôn vũ khí, hiện đang bị giam, là Viktor Bout nhưng thỏa thuận này chưa được thống nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại