Nga gửi Mỹ hóa đơn tính phí 660.000 USD cho chuyến bay chở vật tư y tế "viện trợ" New York

Hải Võ |

Nga đã tính phí Mỹ gần 660.000 US cho chuyến bay chở vật tư y tế viện trợ đến New York hồi tháng trước - ABC News (Mỹ) ngày 2/5 đưa tin.

"Bộ ngoại giao [Mỹ] đã nhận được hóa đơn 659.283 USD từ chính phủ Nga," phát ngôn viên Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) nói với ABC. "Bộ ngoại giao sẽ chuyển tiền thanh toán và FEMA chuyển hoàn cho Bộ ngoại giao."

Đại diện FEMA nói lô hàng vật tư y tế từ Nga có 4.000 khẩu trang quân đội M-95 che toàn bộ mặt giúp bảo vệ chống lại các tác nhân sinh hóa, thay vì mặt nạ N95 - loại thiết bị chỉ che phần mũi và miệng của người đeo, cần thiết cho các nhân viên chống dịch Covid-19 ở tuyến đầu.

Chuyến bay của Nga còn chở 15.000 khẩu trang phòng độc, khoảng 80.000 gói thuốc sát trùng da, 30.000 găng tay phẫu thuật và khoảng 400.000 bộ quần áo y tế,...

Vận tải cơ quân sự Antonov An-124 của Nga hạ cánh xuống sân bay John F. Kennedy ở New York vào chiều ngày 1/4 (giờ miền Đông).

Phó đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky nói lô hàng vật tư từ Nga có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng tại thành phố New York. Chuyến hàng đơn thuần là hành động viện trợ nhân đạo dành cho phía Mỹ.

"Đây là nghĩa cử tuyệt vời của tình đoàn kết với những người dân New York, những người đang ở trong tình trạng đầy thách thức, và tôi tin họ sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ này", ông Polyanskiy nói.

Chuyến bay chở hàng viện trợ Nga được cho là hành động "chớp nhoáng" sau cuộc điện đàm giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 30/3. Ông Putin đồng ý cung cấp ngay các vật tư y tế thiết yếu giúp Mỹ ứng phó Covid-19.

Thư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, ngày 31/3, xác nhận cuộc điện đàm Trump-Putin và việc Nga hỗ trợ Mỹ bằng vật tư y tế.

"Tổng thống Trump đã đón nhận sự viện trợ nhân đạo này với thái độ biết ơn," Interfax trích lời ông Peskov.

Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Mỹ tuyên bố lô hàng 60 tấn vật tư y tế từ Nga là một giao dịch chứ không phải viện trợ.

Theo Reuters, Bộ ngoại giao Nga nói Moskva chi trả một nửa chi phí và Mỹ phụ trách nửa còn lại, trong khi một quan chức cấp cao (ẩn danh) trong chính quyền Trump khẳng định Mỹ đã trả tiền và "đánh giá cao Nga bán các vật tư cho chúng tôi thấp hơn giá thị trường".

ABC News cho hay, chính phủ Mỹ thông báo đã chuyển giao lô hàng của Nga cho giới chức các bang New York và New Jersey. Các địa phương này chưa phản hồi trước câu hỏi về việc số hàng hóa đã đến tay các nhân viên y tế hay vẫn nằm trong kho.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại