Nga giáng đòn xóa sổ căn cứ chỉ huy, diệt 80 phần tử khủng bố IS ở Syria

Hà Liên |

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã xóa sổ vị trí chỉ huy của IS ở quận Al Mayadin và tiêu diệt khoảng 80 chiến binh IS. Trong số các phần tử IS bị tiêu diệt có 9 người từ vùng Bắc Caucasus.

Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov: "Từ phía nam Deir ez-Zor theo thung lũng sông Euphrates, một nhóm hơn 60 lính đánh thuê nước ngoài có nguồn gốc từ các nước SNG, Tunisia và Cộng hòa Ai Cập đã tiêu diệt trong một cuộc không kích. Tổng số 12 xe tải trang bị vũ khí hạng nặng cũng bị phá hủy".

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng các thủ lĩnh chủ chốt của IS, vốn ẩn náu thời gian dài ở Iraq cũng bị tiêu diệt trong các cuộc không kích.

"Theo thông tin nhận được thông qua một vài kênh và xác nhận trên thực địa, các chỉ huy có ảnh hưởng của IS, những người gốc Bắc Caucasus: Abu Omar al-Shishani, Alyauddin Al-Shishani và Salahuddin al-Shishani, trước đó ẩn náu ở Iraq trong thời gian dài, đã bị tiêu diệt", ông Konashenkov nói.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng, trong 24 giờ qua lực lượng không quân Nga ở Syria đã tập trung tiêu diệt số lượng lớn quân tiếp viện của IS, trong đó có số lượng lớn lính đánh thuê nước ngoài. Số quân tiếp viện này di chuyển từ Iraq tới khu vực Abu Kamal dọc theo biên giới Iraq-Syria.

"Sau khi trinh sát kỹ lưỡng và xác nhận các mục tiêu, chúng tôi đã lên kế hoạch tác chiến tiêu diệt các trụ sở chỉ huy, nhân lực và các loại xe bọc thép của IS ở khu vực này bằng tên lửa và không kích. Trong khu vực thành phố Al Mayadin, chúng tôi đã phá hủy một cơ sở chỉ huy và 80 chiến binh, trong đó có 9 tên người Bắc Caucasus. Ngoài ra, chúng tôi đã tiêu diệt 18 xe chở vũ khí hạng nặng và ba kho đạn dược", Thiếu tướng Igor Konashenkov nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại