Nga giám sát 'nhất cử nhất động' của Mỹ tại Địa Trung Hải

Lê Ánh |

Ngày 6/1, Đại sứ Nga tại CH Cyprus Stanislav Osadchiy tuyên bố Nga đang giám sát chặt chẽ các hành động của Mỹ tại khu vực Đông Địa Trung Hải và sẽ phản ứng với mọi động thái làm suy yếu lợi ích của Moskva.

Trong cuộc phỏng vấn tờ báo địa phương Phileleftheros, Đại sứ Osadchiy cảnh báo Nga sẽ không im lặng trước những nỗ lực theo chiều hướng làm suy yếu lợi ích của nước này.

Một trong các động thái của Mỹ mà ông Osadchiy cho rằng nhằm chống lại Nga là việc Washington ngang nhiên tạo sức ép buộc Nicosia loại bỏ các doanh nghiệp và vốn đầu tư từ Nga, vốn đã giúp hòn đảo này thoát khỏi khủng hoảng.

Ông Osadchiy đề cập tới các doanh nghiệp Nga hoạt động tại CH Cyprus và các khoản vốn từ Nga đã được đưa tới CH Cyprus trong và sau khi quốc gia này rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế vốn khiến Nicosia phải nhờ tới khoản cứu trợ 10 tỷ euro (11,4 tỷ USD) năm 2013 để tránh nguy cơ phá sản.

Ước tính, các nhà đầu tư Nga có thể đã thiệt hại tới gần 4 tỷ euro vì các khoản tiền gửi vào ngân hàng Trung ương Cyprus bị thâm hụt 37,5% giá trị khi ngân hàng này buộc phải điều chỉnh cơ cấu vốn để chống chọi với khủng hoảng.

Ngoài ra, Đại sứ Osadchiy cũng đã chỉ trích "những nhân tố tiêu cực bên ngoài", cụ thể hơn là các biện pháp trừng phạt chống Nga mà Liên minh châu Âu và Mỹ đang áp đặt. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, bất chấp những nhân tố tiêu cực này, vẫn tồn tại các điều kiện thuận lợi không chỉ để duy trì mà còn mở rộng hơn nữa mối quan hệ giữa Nga và CH Cyprus trong nhiều lĩnh vực.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại