*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc Đức trục xuất các nhân viên ngoại giao của nước này là cách hành xử không thân thiện và phi lý.
Chuyên gia Vladimir Olenchenko không đồng tình với ý kiến cho rằng quan hệ Nga-Đức sẽ xấu đi, đồng thời nhấn mạnh về lợi ích đối với Berlin khi theo đuổi một chính sách độc lập, không phụ thuộc châu Âu.
Tiến trình ngoại giao lạnh nhạt giữa Nga và châu Âu – hiện hữu sau khi cuộc khủng hoảng về Ukraine bùng nổ vào năm 2014 dường như đang bước sang một chương mới.
Thủ tướng Đức Angela Merkel hiện đang phải đương đầu với sức ép đáng kể từ dư luận trong nước về việc cần phải thực hiện các động thái để cải thiện quan hệ với Nga.
“Sách Trắng” nêu ra các mối đe dọa đối với Đức, trong đó có Nga, vẫn chưa được công bố và những gì mà truyền thông trích dẫn vẫn chỉ là giả mạo.
Quốc gia duy nhất hiện có đủ khả năng cho Đức cơ hội thoát khỏi sự kiểm oát của Mỹ chính là Nga, theo đánh giá của chuyên gia phân tích chính trị Andranik Migranyan.
Washington đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến mới trong quan hệ Nga-Đức và bằng mọi giá sẽ ngăn chặn khả năng hình thành liên minh Nga-Đức, một liên minh "không thể chấp nhận được" đối với Washington.
Ngày 27.1, Đức cảnh báo Nga không được mở một cuộc điều tra vụ người di cư hiếp dâm một bé gái gốc Nga ở Berlin (Đức), sau khi Moscow ám chỉ rằng quan chức Đức đã che đậy vụ việc này.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov sau một loạt các cuộc gặp gỡ tại Berlin nhận thấy sự khác biệt về tư tưởng của các chính trị gia Đức và Thủ tướng Angela Merkel trong việc xây dựng mối quan hệ Nga – Đức.
Tâm điểm