Nga: Chuẩn đô đốc dẫn dắt diễu binh sốt cao, rộ tin nhiều thành viên tham gia Ngày Chiến thắng mắc Covid-19

Hải Võ |

Chuẩn đô đốc Anatoly Minakov, lãnh đạo học viện hải quân Nakhimov lừng danh của Nga, ngày 16/4 xác nhận ông bị sốt cao và đang trong bệnh viện.

Trả lời báo Fontanka.ru (Nga) ngày 16/4, ông Minakov cho biết bản thân đang nhập viện tại thủ đô Moskva. Ông bị sốt cao, đã thực hiện xét nghiệm Covid-19 và chưa có kết quả.

Chuẩn đô đốc Nga nói sẽ không bình luận về thông tin mới xuất hiện gần đây, cho rằng một số học viên và giáo viên hướng dẫn - liên quan đến chương trình chuẩn bị cho cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng - đã bị lây nhiễm virus corona chủng mới (SARS-Cov-2).

Trước đó, kênh Baza Telegram, được cho là có "những nguồn tin trong các lực lượng an ninh Nga" - phát đi thông tin 49 học viên và giáo viên của học viện Nakhimov có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-Cov-2, gồm 31 người trong độ tuổi 15-17, còn những người khác "lớn tuổi hơn và có rủi ro cao".

Baza cũng đưa tin 106 người - đến Moskva từ ngày 20/3, gồm ông Minakov, để sẵn sàng cho cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - hiện đang đợi kết quả xét nghiệm.

Bộ quốc phòng Nga và Bộ chỉ huy hải quân Nga chưa phản hồi đề nghị bình luận từ Fontaka về thông tin kể trên.

Theo Moscow Times, Bộ quốc phòng Nga ngày 16/4 xác nhận 14 học viên trường quân sự và 1 dân thường ở vùng Siberia bị nhiễm Covid-19. Trường học này đã được cách ly. Bộ khẳng định đến nay quân đội Nga vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh trong lực lượng.

Trong khi đó, nhật báo Kommersant (Nga) hồi tuần trước dẫn các nguồn tin ẩn danh, nói rằng Bộ quốc phòng Nga đánh giá tình hình dịch trong quân đội là "không ổn định", với 3 trường hợp được cho là đã xác nhận lây nhiễm Covid-19 và 133 binh sĩ đang được theo dõi y tế.

Quá trình chuẩn bị cho cuộc duyệt binh tại Nga để kỷ niệm 75 năm Chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã được tiến hành từ tháng 2. Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/4 đã chỉ thị các cơ quan của Nga dừng công tác chuẩn bị cho sự kiện Ngày Chiến thắng, theo lịch trình ban đầu sẽ diễn ra vào ngày 9/5.

Học viện hải quân Nakhimov thuộc Bộ quốc phòng Nga được thành lập từ năm 1944, trong Thế chiến II. Các học viên của trường được giáo dục phổ thông và huấn luyện hải quân đặc biệt.

Fontaka cho hay, đội ngũ của trường Nakhimov đã tham gia các cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng kể từ năm 1946. Người đứng đầu cơ sở giáo dục này - hiện là chuẩn đô đốc Minakov - có truyền thống tham gia dẫn dắt các đội hình diễu binh trên Quảng trường Đỏ.

Theo thống kê đến ngày thứ Sáu, 18/4, Nga xác nhận thêm 4.785 ca mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người nhiễm lên 36.793 trường hợp. 313 người đã tử vong do dịch bệnh này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại