Nga: Chặn nguồn cung dầu mỏ là tuyên chiến với Triều Tiên

Đặng Vũ |

Theo đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng, không nên chặn hoàn toàn việc xuất khẩu dầu mỏ sang Triều Tiên, do một lệnh cấm triệt để sẽ được Bình Nhưỡng hiểu là hành động tuyên chiến.

Liên Hợp Quốc và Mỹ đã áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt mới nhằm ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, trong đó bao gồm cả việc hạn chế tối đa lượng dầu mỏ và các sản phẩm xăng đã qua chế biến vào nước này.

Hiện nay, hạn mức nhập khẩu của Triều Tiên là 540.000 tấn dầu thô và 60.000 tấn sản phẩm xăng đã qua chế biến trong một năm.

Theo đại sứ Nga tại Triều Tiên, ông Alexander Matzegora, hạn mức này là mức đáy có thể áp đặt và nó là lượng cung cấp quá nhỏ so với dân số 25 triệu người của Triều Tiên.

“Sự thiếu thốn năng lượng có thể dẫn tới những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng. Đại diện của Triều Tiên đã làm rõ rằng, sự ngăn chặn như vậy sẽ bị coi là hành động tuyên chiến và đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng”, ông Alexander Matzegora nhận định.

Cách đây ít hôm, Mỹ đã áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức đang giúp Triều Tiên nhập khẩu dầu mỏ.

Trong thông điệp trước quốc hội vào đầu năm mới, Tổng thống Trump cũng hứa sẽ tiếp tục tăng cường sức ép lên Triều Tiên để ngăn chặn nước này phát triển tên lửa có khả năng đe dọa nước Mỹ.

http://anninhthudo.vn/the-gioi/nga-chan-nguon-cung-dau-mo-la-tuyen-chien-voi-trieu-tien/756701.antd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại