New York khởi sắc: Số ca tử vong vì Covid-19 xuống dưới 100 người/ngày

Bảo Hạnh |

Lần đầu tiên kể từ cuối tháng 3, số ca tử vong mỗi ngày tại bang New York - Mỹ đã giảm xuống dưới 100 ca.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 23-5 thông báo có tổng cộng 84 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua, ít hơn 25 người so với một ngày trước đó. Trong giai đoạn cao điểm của đợt bùng phát hồi tháng 4, mỗi ngày có hơn 1.000 người mất mạng vì Covid-19 tại New York, tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nhất của Mỹ.

Trong cuộc họp báo ngày 23-5, ông Cuomo cho biết bản thân luôn mong ngóng số ca tử vong mỗi ngày giảm xuống dưới con số 100 và sự sụt giảm này là tín hiệu của "một bước tiến thật sự".

Trước đó 1 ngày, thống đốc bang New York thông báo cho phép các nhóm 10 người tụ tập "vì bất kỳ lý do hợp pháp nào" trong bang, bao gồm cả TP New York. Tuy nhiên, ông Cuomo vẫn nhắc nhở người dân không nên tụ tập nếu không thật sự cần thiết.

Theo số liệu của trường ĐH Johns Hopkins, bang New York từng là trung tâm của đại dịch Covid-19 tại Mỹ với 29.112 ca tử vong tính đến sáng 24-5 (giờ Việt Nam). Mỹ là nơi có nhiều người chết vì Covid-19 nhất trên thế giới với 98.683 người.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany ngày 22-5 thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ quyên góp khoản tiền lương của quý I/2020, tức 100.000 USD, cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) để phục vụ mục đích tìm kiếm cách chữa trị Covid-19.

Đây là lần thứ 2 ông Trump quyên góp tiền lương để ủng hộ những nỗ lực chống dịch Covid-19. Lần đầu tiên là vào tháng 3 khi tổng thống Mỹ biếu tặng tiền lương của quý IV/2019 cho HHS. Trong năm 2019, ông Trump cũng từng quyên góp tiền lương cho Bộ An ninh Nội địa và Văn phòng Bác sĩ Phẫu thuật Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại