New Delhi phản pháo: Bắc Kinh muốn xâm lấn nên nổ nhiều phát súng nhằm đe dọa binh lính Ấn Độ

An An |

Quân đội Ấn Độ đã ra thông báo, bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc về sự kiện nổ súng vào ngày 7/9 tại biên giới hai nước.

Ngày 8/9, người phát ngôn Chiến khu phía Tây quân đội Trung Quốc (PLA) Trương Thủy Lợi nói rằng, vào ngày 7/9, quân đội Ấn Độ đã vượt qua Đường kiểm soát thực tế (LAC) và tiến vào khu vực hồ Pangong Tso, đồng thời phía Ấn Độ đã nổ súng đe dọa lực lượng tuần tra biên giới của Trung Quốc khiến binh sĩ nước này phải thực hiện các biện pháp ứng phó để ổn định tình hình tại hiện trường.

Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc không tiết lộ chi tiết vụ việc trên.

Trong khi đó, theo báo tiếng Hoa Đa chiều, thời điểm đó, một đoàn xe bọc thép của PLA đã lao tới, ổn định tình hình hiện trường, sau đó một máy bay không người lái cũng được triển khai để do thám đối phương.

Nhận định về vụ việc này, ông Tiền Phong, Trưởng phòng Nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) cáo buộc, "việc quân đội Ấn Độ nổ súng khiêu khích lần đầu đã phá vỡ kỷ lục không có tiếng súng ở biên giới Trung-Ấn trong 45 năm, đồng thời phá vỡ sự ăn ý lâu nay giữa bộ đội biên phòng hai nước về quy tắc không sử dụng vũ khí, gây tác động rất xấu đến cục diện chung".

Ông này cũng cho rằng, "Ấn Độ có thể bắn cảnh cáo lần này nhưng không loại trừ khả năng lần sau họ sẽ bắn vào người thật". 

Một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng, vụ việc lần này nâng cao nguy cơ châm ngòi cho một cuộc xung đột khác trong tương lai.

Trái lại, Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 8/9 ra tuyên bố cho hay, New Delhi đang rất nỗ lực làm giảm căng thẳng ở khu vực LAC nhưng Trung Quốc tiếp tục có các hoạt động khiêu khích làm leo thang tình hình.

"Quân đội Ấn Độ không vượt qua LAC ở bất kỳ giai đoạn nào, cũng như không sử dụng bất kỳ phương tiện gây hấn nào, kể cả bắn súng", tuyên bố nêu rõ.

Tuyên bố cũng nói rằng, trong khi hai bên đang tiến hành các cuộc tiếp xúc quân sự, ngoại giao và chính trị, PLA đã vi phạm thỏa thuận và thực hiện các hành động gây hấn.

Đồng thời, phía Ấn Độ cho biết, trong vụ nổ súng vào ngày 7/9, PLA đã cố gắng tiếp cận vị trí tiền tiêu của Ấn Độ ở khu vực LAC. Khi quân Ấn Độ bị ngăn cản, PLA đã bắn nhiều phát súng chỉ thiên nhằm đe dọa binh lính Ấn Độ.

Theo giới phân tích, tình hình biên giới Ấn-Trung đang rất căng thẳng và vụ nổ súng ngày 7/9 là bước leo thang mới nhất, sau tranh chấp xảy ra vào tối ngày 29/8 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại